Phát hiện về chế độ ăn uống của con người cách đây 2.700 năm

Hải Anh |

Con người đã thưởng thức pho mát xanh và bia cách đây 2.700 năm, theo nghiên cứu mới.

Nghiên cứu khoa học công bố ngày 13.10 cho hay, thợ mỏ tại một mỏ muối ở Áo đã được thưởng thức pho mát xanh và bia từ cách đây 2.700 năm.

Các nhà khoa học phát hiện ra điều này thông qua phân tích mẫu chất thải được tìm thấy ở trung tâm mỏ Hallstatt trên dãy Alps của Áo. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Biology.

Frank Maixner - nhà vi sinh học tại Viện nghiên cứu Eurac ở Bolzano, Italia - tác giả chính của nghiên cứu rất bất ngờ khi biết những công nhân khai thác muối hơn 2 thiên niên kỷ trước đã đủ tiên tiến để "sử dụng phương pháp lên men có chủ đích".

"Theo tôi thì điều này rất phức tạp. Đây là điều mà tôi không ngờ tới vào thời điểm đó” - ông chia sẻ với AFP.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này là bằng chứng sớm nhất cho đến nay về quá trình ủ phô mai ở Châu Âu.

Hình ảnh do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Vienna cung cấp cho thấy chất thải của con người khoảng 2.700 năm từ mỏ muối Hallstatt trong đó có thể nhìn thấy rõ các loại đậu, kê và đại mạch. Ảnh: AFP
Hình ảnh do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Vienna cung cấp cho thấy chất thải của con người khoảng 2.700 năm từ mỏ muối Hallstatt trong đó có thể nhìn thấy rõ các loại đậu, kê và đại mạch. Ảnh: AFP

Trong các tác phẩm cổ và bằng chứng khảo cổ học đều cho thấy việc uống rượu đã diễn ra nhưng chất thải của những công nhân mỏ muối chứa bằng chứng phân tử đầu tiên về việc tiêu thụ bia ở Châu Âu vào thời điểm đó.

Chuyên gia Kerstin Kowarik từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Vienna cho hay: “Ngày càng rõ ràng rằng không chỉ các hoạt động ẩm thực thời tiền sử phức tạp mà thực phẩm chế biến phức tạp cũng như kỹ thuật lên men đã đóng một vai trò nổi bật trong lịch sử ẩm thực ban đầu của chúng ta".

Hallstatt - di sản thế giới được UNESCO công nhận - đã là nơi sản xuất muối trong hơn 3.000 năm, theo nhà nghiên cứ Maixner.

Cộng đồng ở đây "là một nơi rất đặc biệt, nằm trên dãy Alps, ở nơi rất xa và biệt lập. Cả cộng đồng đã làm việc và sinh sống từ khu mỏ này", ông giải thích.

Những người thợ mỏ dành cả ngày làm việc, ăn uống và đi vệ sinh ngay tại khu mỏ.

Nhờ nhiệt độ ổn định khoảng 8 độ C và nồng độ muối cao tại mỏ mà chất thải của những người thợ mỏ được bảo quản đặc biệt tốt.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích 4 mẫu chất thải: 1 mẫu có từ thời kỳ đồ đồng, 2 mẫu từ thời kỳ đồ sắt và 1 mẫu từ thế kỷ 18. Một trong số những mẫu này khoảng 2.700 năm tuổi, được phát hiện có chứa 2 loại nấm Penicillium roqueforti và Saccharomyces cerevisiae. Cả hai loại nấm này ngày nay đều được dùng trong chế biến thực phẩm.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Kỷ lục người phụ nữ cao nhất thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ 24 tuổi cao 215,16cm đã được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới còn sống.

Mô phỏng tiên tiến nhất về sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa

Thanh Hà |

6 phi hành gia khắp thế giới sẽ sống ở Makhtesh Ramon, Israel - một trong số ít những nơi trên Trái đất có điều kiện khắc nghiệt như sao Hỏa.

Con người 18.000 năm trước từng nuôi loài chim nguy hiểm nhất thế giới

Nguyễn Hạnh |

Loài chim được con người nuôi sớm nhất có thể là đà điểu đầu mào (cassowary) - thường được gọi là loài chim nguy hiểm nhất thế giới vì ngón chân dài giống như dao găm.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Kỷ lục người phụ nữ cao nhất thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ 24 tuổi cao 215,16cm đã được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới còn sống.

Mô phỏng tiên tiến nhất về sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa

Thanh Hà |

6 phi hành gia khắp thế giới sẽ sống ở Makhtesh Ramon, Israel - một trong số ít những nơi trên Trái đất có điều kiện khắc nghiệt như sao Hỏa.

Con người 18.000 năm trước từng nuôi loài chim nguy hiểm nhất thế giới

Nguyễn Hạnh |

Loài chim được con người nuôi sớm nhất có thể là đà điểu đầu mào (cassowary) - thường được gọi là loài chim nguy hiểm nhất thế giới vì ngón chân dài giống như dao găm.