Phát hiện triệu chứng mới kỳ lạ của COVID-19 ở bàn chân

Khánh Minh |

Các nhà nghiên cứu phát hiện triệu chứng kỳ lạ của COVID-19 ở bàn chân của một số bệnh nhân.

Kể từ những ngày đầu tiên của đại dịch, các bác sĩ đã tìm kiếm cách phân biệt COVID-19 với các bệnh hô hấp tương tự khác. Bệnh nhân COVID-19 ho, sốt, và cảm thấy mệt mỏi - những triệu chứng tương tự cúm mùa, cảm lạnh thông thường và thậm chí dị ứng nghiêm trọng. Tìm kiếm các triệu chứng đặc biệt của COVID-19 đã được chứng minh là khó khăn.

Xét nghiệm là cách tốt nhất để xác định ai bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nhưng các chuyên gia y tế ở Tây Ban Nha nghĩ rằng họ có thể vấp phải một dấu hiệu cảnh báo sớm khác, và đây không phải là dấu hiệu điển hình của các bệnh về đường hô hấp khác.

Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha phát hiện ra rằng một số bệnh nhân COVID-19 có những vết tổn thương nhỏ ở bàn chân có thể dễ dàng nhìn thấy.

Hội đồng chung các trường về chuyên khoa chân Tây Ban Nha ra tuyên bố giải thích các triệu chứng lạ xuất hiện. Chúng là những tổn thương màu tím, rất giống với bệnh thủy đậu, sởi hoặc cước tay chân, thường xuất hiện trên các ngón chân và thường tự lành mà không để lại dấu vết - tờ 7News đưa tin.

Tuyên bố có đoạn: “Nhiều trường hợp đang được quan sát ở các quốc gia khác nhau: Italia, Pháp, Tây Ban Nha… Một phát hiện gây tò mò bắt đầu lan truyền trong cộng đồng y tế từ ngày 8.4, chủ yếu giữa bác sĩ da liễu và bác sĩ chuyên khoa chân”.

Tuyên bố cho biết, ngày càng phát hiện nhiều bệnh nhân COVID-19 có những triệu chứng kỳ lạ này, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên, tuy nhiên, nó cũng đã được phát hiện ở một số người lớn.

Hội đồng kêu gọi các trường đại học và các thành viên của mình cảnh giác vì đây có thể là dấu hiệu phát hiện COVID-19 để tránh lây nhiễm.

Truyền thông địa phương cho hay, nếu mối quan hệ giữa tổn thương ở chân và COVID-19 được chứng minh, nó có thể đóng vai trò là dấu hiệu phát hiện sớm của COVID-19 hoặc giúp chẩn đoán ở bệnh nhân không có triệu chứng.

Hội đồng vẫn tiếp tục nghiên cứu thêm về các bằng chứng khoa học của triệu chứng này.

Liên đoàn quốc tế các bác sĩ chuyên khoa chân mới đây cũng đã công bố một bài báo về trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên có các tổn thương xuất hiện trên chân.

Ngày 8.3, một cậu bé 13 tuổi phát hiện những vết bầm đỏ trên bàn chân và ban đầu được cho là do nhện cắn. Tuy nhiên, đứa trẻ 13 tuổi sau đó đã xuất hiện các triệu chứng COVID-19 và sau khi tìm hiểu, các bác sĩ đã phát hiện ra chị gái và mẹ của cậu bị sốt, ho và khó thở 6 ngày trước khi cậu xuất hiện vết tổn thương ở chân.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện “giật mình” về đường lây nhiễm dễ dàng của COVID-19

Song Minh |

Nghiên cứu từ 3 gia đình Trung Quốc cho thấy gió điều hoà có thể góp phần lây nhiễm COVID-19.

Phát hiện đáng báo động về sự tương đồng của COVID-19 và HIV

Song Minh |

COVID-19 có thể tấn công tiêu diệt hệ thống miễn dịch như HIV, các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc cảnh báo.

Phát hiện 3 biến thể virus có thể giúp xác định nguồn gốc COVID-19

Song Minh |

Các nhà di truyền học Anh và Đức xác định 3 biến thể virus SARS-CoV-2, có thể giúp xác định nguồn gốc COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phát hiện “giật mình” về đường lây nhiễm dễ dàng của COVID-19

Song Minh |

Nghiên cứu từ 3 gia đình Trung Quốc cho thấy gió điều hoà có thể góp phần lây nhiễm COVID-19.

Phát hiện đáng báo động về sự tương đồng của COVID-19 và HIV

Song Minh |

COVID-19 có thể tấn công tiêu diệt hệ thống miễn dịch như HIV, các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc cảnh báo.

Phát hiện 3 biến thể virus có thể giúp xác định nguồn gốc COVID-19

Song Minh |

Các nhà di truyền học Anh và Đức xác định 3 biến thể virus SARS-CoV-2, có thể giúp xác định nguồn gốc COVID-19.