Phát hiện thú vị liên quan đến khả năng săn mồi của chim ưng

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới tiết lộ rằng chim ưng có "lớp trang điểm mắt" tự nhiên, giúp chúng cải thiện khả năng nhắm vào những con mồi đang di chuyển nhanh, ngay cả dưới ánh sáng mặt trời chói chang.

Daily Mail đưa tin, nhóm nghiên cứu của Đại học Cape Town đã quan sát hàng nghìn bức ảnh về những con chim ưng peregrine sống ở khắp nơi trên thế giới.

Họ nghiên cứu về những sọc mắt sẫm màu trên mỗi con chim, thường được gọi là "lông kẻ mắt" hoặc sọc malar. Những sọc mắt sẫm màu này, từ lâu đã khiến các nhà khoa học suy đoán về việc liệu nó có cải thiện khả năng nhắm mục tiêu hay không.

Nhóm nghiên cứu sau đó phát hiện ra rằng, chúng hoạt động như một tấm chắn nắng để giảm độ chói từ mặt trời, giúp chim ưng nhắm con mồi đang di chuyển một cách dễ dàng và chính xác.

Những hình ảnh từ 94 khu vực hoặc quốc gia khác nhau, cho thấy sọc malar phát triển theo đặc điểm khí hậu, chúng lớn hơn và tối hơn ở những khu vực có nhiều ánh sáng mặt trời hơn.

Đây là nghiên cứu đầu tiên trên khắp thế giới, điều tra mức độ bức xạ mặt trời ảnh hưởng thế nào tới kích thước của sọc mắt sẫm màu thường thấy ở chim ưng.

Tác giả nghiên cứu Michelle Vrettos cho biết: "Giả thuyết về ánh sáng chói của mặt trời đã ăn sâu trong các tài liệu phổ thông, nhưng chưa bao giờ được kiểm tra thực nghiệm. Kết quả của chúng tôi cho thấy, chức năng của sọc malar được giải thích tốt nhất bởi giả thuyết về ánh sáng chói của mặt trời".

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Chim ưng để vuột mất con mồi nặng ký

Bảo Châu |

Dù đã tóm được con mồi, chim ưng vẫn để vuột mất vì nó hơi nặng ký.

Thế giới động vật: Dính bẫy tơ ''chết chóc'', chim sẻ thành mồi cho nhện

Phương Linh |

Một con chim sẻ Châu Phi đã trở thành mồi ngon cho nhện sau khi bất cẩn dính vào bẫy bằng tơ nhện.

Thế giới động vật: Kinh ngạc chim cũng biết chơi bóng chuyền

Bảo Châu |

Video thú vị về trận đấu bóng chuyền của các chú chim nhỏ đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thế giới động vật: Chim ưng để vuột mất con mồi nặng ký

Bảo Châu |

Dù đã tóm được con mồi, chim ưng vẫn để vuột mất vì nó hơi nặng ký.

Thế giới động vật: Dính bẫy tơ ''chết chóc'', chim sẻ thành mồi cho nhện

Phương Linh |

Một con chim sẻ Châu Phi đã trở thành mồi ngon cho nhện sau khi bất cẩn dính vào bẫy bằng tơ nhện.

Thế giới động vật: Kinh ngạc chim cũng biết chơi bóng chuyền

Bảo Châu |

Video thú vị về trận đấu bóng chuyền của các chú chim nhỏ đã được lan truyền trên mạng xã hội.