Phát hiện thủ đoạn của Tổng thống Zimbabwe để tránh từ chức

Vân Anh |

Hội cựu chiến binh quyền lực của Zimbabwe cáo buộc Tổng thống Robert Mugage đã tráo đổi bài phát biểu truyền hình trực tiếp để tránh từ chức.

Vị tổng thống 93 tuổi, bị cách chức Chủ tịch đảng cầm quyền ZANU-PF, được cho hạn chót là trưa ngày 20.11 để từ chức Tổng thống, nếu không sẽ đối mặt bị luận tội khi quốc hội họp vào ngày 21.11.

Tuy nhiên trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Robert Mugabe không nhắc đến chuyện ra đi, chỉ kêu gọi người dân Zimbabwe tránh "sự đắng cay và trả thù, vì điều đó không làm cho ai tốt hơn", đồng thời khẳng định ông sẽ chủ trì hội nghị đảng ZANU-PF vào tháng 12 tới.

Một loạt chỉ huy cao cấp ngồi kế bên khi ông Mugabe phát biểu. Tư lệnh quân đội, tướng Constantino Chiwenga lật giở từng trang của bài phát biểu để ông Mugabe đọc.

"Hôm qua chúng tôi rất thất vọng vì giữa những tướng lĩnh này, ông Mugabe dường như đánh tráo bài phát biểu" - ông Christ Mutsvangwa, lãnh đạo Hội cựu chiến binh, cho biết hôm 20.11.

Ông Mutsvangwa tuyên bố các cựu chiến binh sẽ kêu gọi tiếp tục biểu tình, kể cả biểu tình ngồi bên ngoài dinh thự của ông Mugabe ở Harare, nơi ông đang bị quản thúc, nếu tổng thống không từ chức.

Hôm 20.11, CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, ông Mugabe đồng ý các điều kiện từ chức và đã soạn một bức thư gửi Quốc hội. Nhưng một quan chức chính phủ am hiểu về các cuộc đàm phán nói ông không biết gì về thư từ chức, và rằng các cuộc thương lượng vẫn đang tiếp tục.

Thông tin dường như hỗn loạn. Hai nguồn tin chính trị cao cấp nói với Reuters, ông Mugabe đồng ý từ chức hôm 19.11, nhưng đảng ZANU-PF không muốn ông ta từ chức trước quân đội, bởi hành động này sẽ giống như quân đội đảo chính.

"Sẽ cực kỳ tồi tệ nếu ông ấy từ chức trước mặt những tướng lĩnh này. Nó sẽ gây ra một sự hỗn loạn kinh khủng" - một nguồn tin cao cấp trong đảng ZANU-PF nói.

Ngày 21.11, đảng cầm quyền ZANU-PF bắt đầu tiến hành thủ tục luận tội ông Mugabe với nhiều cáo buộc, trong đó nặng nhất là cáo buộc để vợ tiếm quyền hiến pháp.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.