Phát hiện thêm vết rò rỉ ở đường ống dẫn khí đốt Nord Stream

Ngọc Vân |

Thụy Điển phát hiện vết rò rỉ thứ tư ở đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn đã bị hư hại vào đầu tuần này.

Trước đó, các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 từ Nga sang Châu Âu dưới đáy biển Baltic được phát hiện có ba điểm rò rỉ.

Ngày 29.9, người phát ngôn của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thụy Điển Jenny Larsson nói với tờ Svenska Dagbladet rằng trên thực tế đã có 4 điểm rò rỉ trên hệ thống dẫn khí. “Hai trong số 4 điểm rò rỉ này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển. Hai điểm còn lại nằm trong vùng đặc quyền của Đan Mạch” - phát ngôn viên Larsson nói.

Các nhà chức trách Đan Mạch đã phát hiện ra rò rỉ trên các đường ống được xây dựng để cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga sang EU hôm 26.9 sau khi nhà điều hành thông báo về việc sụt áp suất ở cả Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Giới chức Đan Mạch và Thụy Điển sau đó cho biết đã xảy ra một loạt vụ nổ dưới đáy biển gần đảo Bornholm. Điều này dẫn đến việc Nga, Mỹ và Thụy Điển cho rằng những vết rò rỉ có thể là kết quả của một hành động có chủ ý.

EU gọi vụ việc là "hành động phá hoại" và cảnh báo rằng "mọi sự cố ý làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng đang hoạt động của Châu Âu là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến phản ứng mạnh nhất có thể”.

Các đường ống dẫn khí là tâm điểm của sự bất đồng năng lượng giữa Nga và EU kể từ khi Mátxcơva bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Nord Stream 2 được hoàn thành vào tháng 9.2021, nhưng chưa bao giờ đi vào hoạt động thương mại do Đức ngừng chứng nhận vô thời hạn, trong khi nguồn cung cấp khí đốt qua Nord Stream 1 đã bị Nga cắt vào cuối tháng 8, viện dẫn khó khăn kỹ thuật do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Sự cố rò rỉ khí đốt tại đường ống dẫn khí Nord Stream ngoài khơi đảo Bornholm, vùng Baltic của Đan Mạch. Ảnh: AFP
Khí thoát ra từ một lỗ rò rỉ trên đường ống dẫn khí Nord Stream 1. Ảnh: AFP

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Đan Mạch, Kristoffer Boettzauw, cho biết hơn một nửa lượng khí đốt chứa trong đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã tràn ra ngoài. Số còn lại sẽ tiếp tục chảy ra khỏi các đường ống cho đến ít nhất cuối tuần. Chỉ sau khi các đường ống hết khí, các nhà chức trách Đan Mạch mới có thể tiếp cận và điều tra nguyên nhân.

Theo Cơ quan Năng lượng Đan Mạch, lượng khí rò rỉ có thể tương đương 1/3 tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hàng năm của Đan Mạch. Các nhà điều hành đường ống đã nói với chính quyền Đan Mạch rằng các đường ống chứa tổng cộng 778 triệu mét khối khí đốt tự nhiên tiêu chuẩn.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Đức cảnh báo, các đường ống này có thể vĩnh viễn không thể hoạt động nếu không được sửa chữa trước khi nước biển xâm nhập vào và ăn mòn.

Công ty đường ống dẫn khí của Đức Gasunie Deutschland cho biết thiệt hại có thể được sửa chữa. Giám đốc điều hành Jens Schumann nói với Reuters: “Có những đội ngũ giỏi để xử lý các sự cố về đường ống, có thiết bị thay thế khẩn cấp cùng các chuyên gia”. Ông Schumann nói “tương đối lạc quan” về triển vọng của công việc sửa chữa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, Nga đề xuất triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những cáo buộc Nga đứng sau các vụ nổ là “vô lý”. Ông nhấn mạnh rằng Nga không quan tâm đến việc làm hỏng các đường ống - vốn do các công ty Nga sở hữu đa số - vì giá trị của khí đốt cao. Ông Peskov cho biết, tình hình “đòi hỏi phải có đối thoại và tương tác hợp tác giữa tất cả các bên để tìm hiểu điều gì đã xảy ra càng sớm càng tốt"

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

EU có nguy cơ mất nốt dòng khí đốt cuối cùng từ Nga

Song Minh |

Tranh cãi giữa Nga-Ukraina có thể khiến dòng khí đốt cuối cùng từ Nga đến EU đối mặt nguy cơ bị cắt nốt.

Mỹ chỉ ra cơ hội cho EU khi Nord Stream nghi bị phá hoại

Ngọc Vân |

Mỹ, Nga và các nước lên tiếng về việc các đường ống dẫn khí Nord Stream từ Nga sang EU nghi bị phá hoại.

Nghi vấn các đường ống dẫn khí Nord Stream chủ ý bị phá hoại

Song Minh |

Đức cho rằng các vụ rò rỉ gây sụt áp đột ngột đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là do phá hoại chứ không phải ngẫu nhiên.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

EU có nguy cơ mất nốt dòng khí đốt cuối cùng từ Nga

Song Minh |

Tranh cãi giữa Nga-Ukraina có thể khiến dòng khí đốt cuối cùng từ Nga đến EU đối mặt nguy cơ bị cắt nốt.

Mỹ chỉ ra cơ hội cho EU khi Nord Stream nghi bị phá hoại

Ngọc Vân |

Mỹ, Nga và các nước lên tiếng về việc các đường ống dẫn khí Nord Stream từ Nga sang EU nghi bị phá hoại.

Nghi vấn các đường ống dẫn khí Nord Stream chủ ý bị phá hoại

Song Minh |

Đức cho rằng các vụ rò rỉ gây sụt áp đột ngột đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là do phá hoại chứ không phải ngẫu nhiên.