Phát hiện sửng sốt về lõi Trái đất

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học phát hiện lõi ngoài của Trái đất có thể là bể chứa carbon trên cạn lớn nhất hành tinh.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Florida (FSU) và Đại học Rice ở Mỹ đã ước tính hàm lượng carbon trong lõi ngoài của Trái đất nằm trong khoảng từ 0,3% đến 2,0% thông qua các mô phỏng động lực học phân tử nguyên tắc thứ nhất (FPMD). Ước tính này có thể tương đương với trữ lượng carbon trên cạn lớn nhất hiện có.

Nhóm nghiên cứu thực hiện ước tính mới đã báo cáo chi tiết trên tạp chí Communications Earth & Environment với tiêu đề "Lõi Trái đất có thể trở thành bể chứa carbon lớn nhất trên cạn".

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), lõi bên ngoài của Trái đất là một lớp vật chất nóng chảy dày 2.200km bao phủ một lõi rắn bên trong.

Mặc dù tỉ lệ này có vẻ thấp, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng đó vẫn là một lượng lớn ngoài sức tưởng tượng so với khối lượng của lõi ngoài Trái đất. Theo tính toán, lõi ngoài của Trái đất chứa từ 5,5 đến 36,8x10^24g carbon.

Các ước tính trước đây cho thấy hàm lượng carbon trên cạn là khoảng từ 990 đến 6.400 phần triệu. Nếu tuân theo những ước tính này thì lõi, cả lớp ngoài và lớp trong, là bể chứa carbon nắm giữ 93%-95% nguồn cung cấp vật chất cho Trái đất.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

NASA lập bản đồ những sao băng sáng lạ thường oanh tạc khí quyển Trái đất

Thanh Hà |

Cầu lửa, loại sao băng sáng lạ thường, có thể phát sáng hơn cả sao Kim, đã va vào bầu khí quyển Trái đất trong 33 năm qua được NASA lập bản đồ.

Lời cảnh báo từ chu kỳ bí ẩn của từ trường Trái đất

Hải Anh |

Từ trường Trái đất cứ 200 năm lại yếu đi một lần, theo một nghiên cứu mới.

Tiểu hành tinh nguy hiểm to hơn tháp cao nhất thế giới áp sát Trái đất

Ngọc Vân |

Tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy hiểm, lớn hơn tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai, sẽ tiến sát Trái đất vào ngày 21.8.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

NASA lập bản đồ những sao băng sáng lạ thường oanh tạc khí quyển Trái đất

Thanh Hà |

Cầu lửa, loại sao băng sáng lạ thường, có thể phát sáng hơn cả sao Kim, đã va vào bầu khí quyển Trái đất trong 33 năm qua được NASA lập bản đồ.

Lời cảnh báo từ chu kỳ bí ẩn của từ trường Trái đất

Hải Anh |

Từ trường Trái đất cứ 200 năm lại yếu đi một lần, theo một nghiên cứu mới.

Tiểu hành tinh nguy hiểm to hơn tháp cao nhất thế giới áp sát Trái đất

Ngọc Vân |

Tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy hiểm, lớn hơn tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai, sẽ tiến sát Trái đất vào ngày 21.8.