Phát hiện sửng sốt Trái đất cũng có "nhịp tim"

Khánh Minh |

Giống như con người, Trái đất cũng có "nhịp tim". “Nhịp tim” địa chất của Trái đất diễn ra theo chu kỳ thường xuyên, mặc dù cách nhau hàng chục triệu năm.

Theo một nghiên cứu mới trên Geoscience Frontiers, khi các nhà khoa học từ Đại học New York và Viện Khoa học Carnegie ở Washington D.C phân tích 260 triệu năm phản hồi địa chất, họ nhận thấy “các sự kiện địa chất toàn cầu thường có mối tương quan” và dường như xảy ra theo chu kỳ 27,5 triệu năm một lần.

Những sự kiện đó bao gồm tất cả mọi thứ, từ thời điểm tuyệt chủng ở biển và không ở biển, các sự kiện thiếu khí lớn ở đại dương, phun trào lũ bazan lục địa (sự hình thành một loạt các dòng dung nham bazan), dao động mực nước biển... Các tác giả đã xem xét tổng cộng 89 sự kiện lớn như vậy trong 260 triệu năm qua và thấy rằng mỗi chu kỳ là 27,5 triệu năm.

Các nhà khoa học từ lâu đã nghi ngờ tính chất chu kỳ của những sự kiện như thế này, ít nhất là những năm 1920. Nhưng để thực sự hiểu những gì đang xảy ra, phải "trích xuất các tín hiệu tiềm ẩn từ tiếng ồn" bằng cách sử dụng các kỹ thuật thống kê.

Michael Rampino, tác giả chính của nghiên cứu, nhà địa chất học giảng dạy tại khoa sinh học tại Đại học New York, đã nghiên cứu những sự kiện định kỳ này ít nhất từ năm 1984. Hồi đó, các nhà khoa học tin rằng khoảng thời gian giữa các sự kiện cách nhau từ 26 đến 36 triệu năm.

Vậy tại sao các nhà nghiên cứu lại kết luận "nhịp tim" của Trái đất là chu kỳ 27,5 triệu năm? Các nhà khoa học giải thích: “Chúng tôi lưu ý rằng 7 trong số 12 sự kiện tuyệt chủng ở biển và 6 trong số 9 sự kiện tuyệt chủng không phải ở biển trong 260 triệu năm có tương quan đáng kể với xung động của lũ bazan. Vì vậy, các vụ tuyệt chủng dường như ít nhất một phần do núi lửa gây ra. Mối quan hệ nhân quả tiềm ẩn giữa hoạt động địa chất và những thay đổi sinh học có thể phức tạp, nhưng có một số chuỗi nhân quả rõ ràng”.

Phân tích thống kê đã giúp các nhà khoa học nhóm 89 sự kiện địa chất toàn cầu thành các cụm xuất hiện đều đặn khoảng 27,5 triệu năm một lần.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Kính thiên văn Hubble của NASA phát hiện cụm sao lấp lánh tuyệt đẹp

Khánh Minh |

Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA chụp được khung cảnh rực rỡ của một cụm sao ở xa, lấp lánh với các màu đỏ, trắng và xanh.

NASA phát hiện dấu tích giống cây hóa đá trên sao Hỏa

Song Minh |

Vật thể giống như phần còn lại của một cái cây đã hóa đá trên sao Hỏa xuất hiện trong ảnh của NASA.

Các tiểu hành tinh lao về phía Trái đất - khi nào thì nên lo lắng?

Phương Linh |

Tin tức về các tiểu hành tinh lao về phía Trái đất nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng không phải lúc nào cũng đáng sợ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kính thiên văn Hubble của NASA phát hiện cụm sao lấp lánh tuyệt đẹp

Khánh Minh |

Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA chụp được khung cảnh rực rỡ của một cụm sao ở xa, lấp lánh với các màu đỏ, trắng và xanh.

NASA phát hiện dấu tích giống cây hóa đá trên sao Hỏa

Song Minh |

Vật thể giống như phần còn lại của một cái cây đã hóa đá trên sao Hỏa xuất hiện trong ảnh của NASA.

Các tiểu hành tinh lao về phía Trái đất - khi nào thì nên lo lắng?

Phương Linh |

Tin tức về các tiểu hành tinh lao về phía Trái đất nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng không phải lúc nào cũng đáng sợ.