Phát hiện sửng sốt khi mở quan tài cổ ở Nhà thờ Đức Bà Paris

Khánh Minh |

Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris của Pháp có 2 chiếc quan tài cổ được chôn cất bên dưới và giờ đây các nhà khoa học đã biết ai được chôn cất ở đó.

Hài cốt của hai người đàn ông giàu có - một giáo sĩ và người còn lại trẻ tuổi và quý tộc - được phát hiện trong chiếc quan tài bằng chì chôn cất tại Nhà thờ Đức Bà Paris.

Một ngày sau khi thế giới chứng kiến ​​Nhà thờ Đức Bà bị cháy cách đây ba năm, các nhà khảo cổ học đã đến khảo sát thiệt hại và hỗ trợ quá trình trùng tu lâu dài. Trong cuộc khai quật tại nhà thờ vào đầu năm 2022, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hai chiếc quách bằng chì có niên đại hàng thế kỷ trước, nhưng không biết ai được chôn cất bên trong.

Theo trang LiveScience, giờ đây, các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện của họ: Quan tài chứa hài cốt hai người đàn ông giàu có, một người thuộc giáo hội có thể mắc "căn bệnh của vua chúa", và người còn lại là quý tộc trẻ tuổi nhưng có cuộc sống khó khăn.

Các nhà nghiên cứu chia sẻ những khám phá của họ từ Nhà thờ Đức Bà với phó giám đốc Trung tâm Bệnh viện Đại học Toulouse. Ảnh:
Các nhà nghiên cứu chia sẻ những khám phá của họ từ Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Đại học Toulouse III

Eric Crubézy - giáo sư nhân chủng học sinh học tại Đại học Toulouse III - đã giám sát việc mở quan tài vào tháng trước và nghiên cứu xương để tìm hiểu thêm về tuổi khi chết và lối sống của những người đàn ông này.

Người đầu tiên được xác định thông qua một tấm nhận dạng trên quan tài. Tấm đồng ghi tên ông là Antoine de la Porte, qua đời ở tuổi 83 vào ngày 24.12.1710.

Theo giáo sư Crubézy, de la Porte là một giáo sĩ, hoặc một thành viên của giáo sĩ phụ trách nhà thờ. Với sự giàu có của mình, ông đã giúp củng cố dàn hợp xướng của Nhà thờ Đức Bà. Điều này có thể giải thích cho việc chôn cất ông bên dưới trung tâm của cánh ngang nhà thờ - khu vực an nghỉ dành riêng cho giới thượng lưu.

Theo một tuyên bố của Đại học Toulouse, hài cốt của de la Porte được bảo quản khá tốt - bao gồm xương, đầu và râu. Răng của giáo sĩ vẫn nguyên vẹn, nhưng hầu như không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động thể chất nào, có nghĩa là người này có khả năng ít vận động trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, xương ngón chân cái của người đàn ông lại có dấu hiệu của bệnh gút. Vì bệnh gút có thể do uống rượu và ăn quá nhiều, nên thường được gọi là "bệnh của vua chúa".

Quan tài chì thứ hai không có biển tên, vì vậy chủ nhân của nó hiện vẫn chưa được xác định danh tính. Người đàn ông này khi chết khoảng 25 đến 40 tuổi, nhưng thi thể cho thấy một cuộc sống khó khăn. Crubézy nói, có khả năng người này cưỡi ngựa từ khi còn nhỏ, bị rụng gần hết răng trong nhiều năm trước khi chết.

Hài cốt của người đàn ông trẻ, có thể là một quý tộc, nhưng có cuộc sống khó khăn. Ảnh: Đại học
Hài cốt của người đàn ông trẻ, có thể là một quý tộc, nhưng có cuộc sống khó khăn. Ảnh: Đại học Toulouse III

Bằng chứng về xương trên hộp sọ và cột sống cho thấy nguyên nhân cái chết của người đàn ông có thể là do viêm màng não mãn tính vì bệnh lao.

Điều lạ lùng hơn nữa là tục lệ chôn cất người đàn ông này sau khi chết. Mặc dù tóc không còn, nhưng các nhà nghiên cứu phát hiện ra lá và hoa xung quanh hộp sọ và trên bụng của anh ta. Crubézy cho biết, hộp sọ và ngực của người này được mở ra để ướp xác. Đây là thông lệ trong giới quý tộc từ giữa thế kỷ 16.

Việc xác định danh tính phụ thuộc vào thời điểm người này qua đời, có thể vào khoảng giữa thế kỷ 14 và 18.

Nghiên cứu bổ sung trong những tháng tới sẽ tập trung vào việc khám phá thêm về nguồn gốc địa lý và chế độ ăn uống của hai người này, đồng thời có thể cung cấp thêm manh mối về lối sống và cái chết của họ. Kết quả cuối cùng của các phân tích dự kiến sẽ có vào nửa đầu năm 2023.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.