Phát hiện sững sờ về sự sống đầu tiên trên Trái đất

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới cho thấy sự sống đầu tiên trên Trái đất phụ thuộc vào một loại khí độc chết người.

Trái đất ban đầu không có sự sống. Sau một khoảng thời gian dài, sự sống mới bắt đầu hình thành. Cho dù quá trình diễn ra từ từ hay nhanh chóng, sự chuyển đổi từ hóa học sang hóa sinh trên hành tinh của chúng ta là một trong những sự phát triển đáng kinh ngạc nhất xảy ra trong vũ trụ. Cho đến nay, chúng ta hoàn toàn không có bằng chứng về bất kỳ dạng sống nào ở bất kỳ nơi nào khác trong vũ trụ.

Từ khi hình thành, Trái đất hứng chịu vô số vụ va chạm. Trong đó, có một vụ đủ lớn để xé toạc một mảnh của Trái đất và tạo ra Mặt trăng. Cuối cùng, mọi thứ trở nên ổn định đủ để sự sống xuất hiện.

Những dạng sống ban đầu gần như chắc chắn là rất khác với những dạng sống ngày nay, bởi vì các dạng sống ngày nay đòi hỏi 3 đại phân tử: DNA, RNA và protein. DNA lưu trữ thông tin, RNA truyền thông tin đó để tạo ra protein và các protein thực hiện hầu hết các công việc duy trì sự sống - bao gồm cả tái tạo DNA.

Ở sự sống nguyên thủy, có thể một mình RNA có khả năng thực hiện cả ba - chắc chắn không hiệu quả như tổ hợp DNA-RNA-protein mà chúng ta có ngày nay, nhưng nó tạo ra một điểm khởi đầu hợp lý cho sự sống.

Theo nhóm khoa học, tính chất quan trọng của hydro xyanua - loại độc chết người - là nó phản ứng với chính nó. Và bởi vì sự sống có thể được coi là một phiên bản rất phức tạp của các chất hóa học tương tác với chính chúng, nên hydro xyanua có vẻ như là một điểm khởi đầu hấp dẫn. Ngoài ra, hydro xyanua phản ứng với các phân tử khác, như formaldehyde, để tạo ra các phân tử sinh học thú vị khác. Những phân tử sinh học đó là thành phần xây dựng của nucleobase, ribose và nucleotide, sau đó sẽ hình thành RNA.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trái đất có bạn đồng hành mới trong 4.000 năm tới

Thanh Hà |

Một tiểu hành tinh đang bay theo quỹ đạo Trái đất và có thể tiếp tục đồng hành với hành tinh của chúng ta trong ít nhất 4.000 năm nữa mà không gây nguy hiểm gì.

Vùng đất thiên thạch màu mỡ trên Trái đất

Nguyễn Hạnh |

Một chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) tiết lộ, có thể có hàng trăm nghìn thiên thạch trên các cánh đồng băng ở Nam Cực cho các nhà khoa học thỏa sức khám phá. 

Liệu Trái đất có bao giờ ngừng quay? Điều gì sẽ xảy ra?

Nguyễn Hạnh |

Trái đất bắt đầu quay kể từ khi được sinh ra - cách đây 4,5 tỉ năm. Nếu nó ngừng quay, sẽ có rất nhiều thay đổi.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Trái đất có bạn đồng hành mới trong 4.000 năm tới

Thanh Hà |

Một tiểu hành tinh đang bay theo quỹ đạo Trái đất và có thể tiếp tục đồng hành với hành tinh của chúng ta trong ít nhất 4.000 năm nữa mà không gây nguy hiểm gì.

Vùng đất thiên thạch màu mỡ trên Trái đất

Nguyễn Hạnh |

Một chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) tiết lộ, có thể có hàng trăm nghìn thiên thạch trên các cánh đồng băng ở Nam Cực cho các nhà khoa học thỏa sức khám phá. 

Liệu Trái đất có bao giờ ngừng quay? Điều gì sẽ xảy ra?

Nguyễn Hạnh |

Trái đất bắt đầu quay kể từ khi được sinh ra - cách đây 4,5 tỉ năm. Nếu nó ngừng quay, sẽ có rất nhiều thay đổi.