Phát hiện siêu trái đất quay quanh 1 trong số ngôi sao già nhất ngân hà

Hải Anh |

Một hành tinh ngoài hệ mặt trời nóng và nhiều đá được gọi là siêu trái đất đã được phát hiện quay quanh một trong những ngôi sao lâu đời nhất trong dải ngân hà.

Hành tinh ngoài hệ mặt trời hay ngoại hành tinh có lớn hơn trái đất khoảng 50% và có khối lượng gấp 3 lần, là điều khiến ngoại hành tinh này trở thành siêu trái đất theo tiêu chuẩn thiên văn học.

Hành tinh ngoài hệ mặt trời này được gọi là TOI-561b mất chưa đầy nửa ngày trái đất để hoàn tất quỹ đạo quay quanh ngôi sao chủ của ngoại hành tinh này.

“Với mỗi ngày trên trái đất, hành tinh này quay quanh ngôi sao của nó hai lần" - Stephen Kane, đồng tác giả nghiên cứu và nhà vật lý thiên văn tại Đại học California, Riverside, cho biết.

Nghiên cứu được chấp thuận đăng trên tạp chí The Astronomical Journal và được trình bày tại cuộc họp lần thứ 237 của Hiệp hội Thiên văn Mỹ hôm 11.1.

Khoảng cách gần của siêu trái đất vừa phát hiện với ngôi sao chủ của nó tạo ra nhiệt độ bề mặt trung bình hơn 1.726 độ C.

Siêu trái đất TOI-561b được sứ mệnh TESS săn tìm hành tinh của NASA phát hiện.

Sứ mệnh được khởi động năm 2018 có nhiệm vụ thường xuyên khảo sát các phần của bầu trời và quan sát các ngôi sao gần đó để xác định xem có hành tinh nào quay quanh những ngôi sao này hay không.

"TOI-561b là một trong những hành tinh đá lâu đời nhất vừa được phát hiện. Sự tồn tại của nó cho thấy vũ trụ đã hình thành các hành tinh đá gần như kể từ khi bắt đầu 14 tỉ năm trước đây" - Lauren Weiss, tác giả chính của nghiên cứu, một nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ của Đại học Hawaii, cho biết.

Ngoài siêu trái đất TOI-561b, có 2 hành tinh khác quay quanh ngôi sao chủ, cả hai đều lớn hơn và có khả năng ở dạng khí.

Dải ngân hà, có khả năng được hình thành cách đây 12 tỉ năm. Mặt trời chỉ khoảng 4,5 tỉ năm tuổi trong khi ngôi sao chủ có TOI-561b và các hành tinh của ngôi sao này khoảng 10 tỉ năm tuổi.

"Hành tinh này hình thành vào thời điểm phần lớn các ngôi sao lớn trong thiên hà của chúng ta lần đầu tiên bắt đầu tỏa sáng" - tác giả Lauren Weiss phát biểu tại hội nghị ngày 11.1.

Mặc dù TOI-561b là một hành tinh đá, hay hành tinh đất đá, giống như trái đất, nhưng siêu trái đất này quá nóng để hỗ trợ sự sống.

Tuy nhiên, bởi đây là siêu trái đất lâu đời và là hành tinh đá đầu tiên được xác nhận quanh một ngôi sao lâu đời như vậy nên các nhà khoa học đặt câu hỏi liệu từng có sự sống ở TOI-561b vào thời điểm nào trước đây hay không.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 lây lan đến châu lục cuối cùng trên trái đất

Thanh Hà |

COVID-19 đã lây nhiễm tới một cơ sở nghiên cứu của Chile ở Nam Cực, khiến dịch bệnh chính thức lan ra mọi châu lục trên trái đất.

Tàu con thoi Trung Quốc mang theo đất đá từ mặt trăng trở về trái đất

Phương Linh |

Tàu vũ trụ con thoi của Trung Quốc mang theo đất đá từ mặt trăng quay trở về trái đất hôm 13.12.

Hé lộ thảm họa cổ đại từng hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất

Khánh Minh |

Thảm họa toàn cầu tồi tệ nhất hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất xảy ra cách đây 252 triệu năm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

COVID-19 lây lan đến châu lục cuối cùng trên trái đất

Thanh Hà |

COVID-19 đã lây nhiễm tới một cơ sở nghiên cứu của Chile ở Nam Cực, khiến dịch bệnh chính thức lan ra mọi châu lục trên trái đất.

Tàu con thoi Trung Quốc mang theo đất đá từ mặt trăng trở về trái đất

Phương Linh |

Tàu vũ trụ con thoi của Trung Quốc mang theo đất đá từ mặt trăng quay trở về trái đất hôm 13.12.

Hé lộ thảm họa cổ đại từng hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất

Khánh Minh |

Thảm họa toàn cầu tồi tệ nhất hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất xảy ra cách đây 252 triệu năm.