Đầu sao chổi, tức vùng bụi và khí, lan rộng quanh siêu sao chổi C/2014 UN271, đã được các nhà thiên văn học New Zealand phát hiện.
Siêu sao chổi này còn được gọi là còn được gọi là Bernardinelli-Bernstein có thể nặng gấp 1.000 lần một sao chổi điển hình.
Đây có thể là sao chổi lớn nhất từng được phát hiện trong lịch sử, theo Space.com.
Thông qua những hình ảnh do Đài quan sát Las Cumbres (LCO) và những hình ảnh từ một trong số các kính viễn vọng 1 mét của LCO đặt tại Đài quan sát thiên văn Nam Phi, các nhà thiên văn học xác định sao chổi Bernardinelli-Bernstein cách mặt trời khoảng 19 đơn vị thiên văn (AU). Khoảng cách này gần gấp đôi khoảng cách quỹ đạo của sao Thổ so với mặt trời. Một đơn vị thiên văn là khoảng giữa Trái đất và Mặt trời - tức khoảng 150 triệu km.
Lõi khổng lồ của sao chổi Bernardinelli-Bernstein ước tính có bán kính hơn 100km, gấp 3 lần lõi của sao chổi Hale-Bopp từng bay ngang Trái đất năm 1998.
Tuy nhiên, đáng tiếc cho những người yêu thiên văn muốn quan sát, sao chổi Bernardinelli-Bernstein sẽ không tiến gần Trái đất.
Đợt tiếp cận mặt trời gần nhất của sao chổi Bernardinelli-Bernstein là vào tháng 1.2031 và vẫn ở bên ngoài sao Thổ. Do đó, các nhà thiên văn học có một thập kỷ để lập kế hoạch quan sát và tìm hiểu về sao chổi này.