Phát hiện SARS-CoV-2, Paris đóng ngay một phần hệ thống nước của thành phố

Thanh Hà |

Thủ đô Paris, Pháp đã đóng cửa một phần hệ thống nước sau khi phát hiện ra lượng virus SARS-CoV-2 trong hệ thống nước được sử dụng để làm sạch đường phố, tưới tiêu cho các vườn công cộng.

Hãng tin AP dẫn thông cáo của tòa thị chính Paris, một phòng thí nghiệm quản lý nước thành phố đã phát hiện ra "dấu vết nhỏ" của virus SARS-CoV-2 ở 4 trong số 27 điểm lấy mẫu trong mạng lưới cấp nước của thành phố. Đây là hệ thống nước không phải nước uống.

Sau khi phát hiện, Paris đã ngừng sử dụng mạng lưới nước không phải nước uống cho những nơi công cộng và đang sử dụng hệ thống nước có thể uống để thay thế.

Nước không uống được, được dùng để làm sạch đường phố, tưới nước trong công viên và dùng ở một số đài phun nước của thành phố. Nước này được bơm từ sông Seine và kênh  Ourcq ở gần đó.

Tòa thị chính Paris ra tuyên bố hôm 19.4 khẳng định, nguồn nước uống của thành phố vẫn an toàn. AFP dẫn lời bà Celia Blauel - quan chức môi trường hàng đầu của Paris nhấn mạnh, nước uống được cung cấp từ một mạng lưới "hoàn toàn độc lập" và "có thể sử dụng mà không có bất kỳ rủi ro nào".

Hiện, tất cả các công viên, vườn và đài phun nước ở Paris đều bị đóng cửa cho công chúng trong bối cảnh Pháp phong tỏa ngừa lây lan COVID-19.

Hiện không rõ liệu nước có phải là một phương tiện lây truyền tiềm năng hay không, nhưng Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và các chuyên gia khác cho biết, cho đến nay, chưa có bằng chứng nào cho thấy virus SARS-CoV-2 gây bệnh cho người thông qua hệ thống tiêu hóa của họ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.

Giới khoa học Hà Lan tìm thấy tín hiệu cảnh báo sớm COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy virus Corona (SARS-CoV-2) trong nước thải của một thành phố trước khi các ca mắc COVID-19 được ghi nhận, chứng minh đó có thể là một hệ thống cảnh báo sớm mới cho dịch bệnh.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.

Giới khoa học Hà Lan tìm thấy tín hiệu cảnh báo sớm COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy virus Corona (SARS-CoV-2) trong nước thải của một thành phố trước khi các ca mắc COVID-19 được ghi nhận, chứng minh đó có thể là một hệ thống cảnh báo sớm mới cho dịch bệnh.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?