Phát hiện sao chổi lớn chưa từng thấy đang lao về phía Mặt trời

Phương Linh |

Một sao chổi khổng lồ chưa từng thấy đang lao về phía Mặt trời và sẽ đến gần Trái đất nhất vào năm 2031.

USA Today dẫn lời nhà thiên văn học Gary Bernstein của Đại học Pennsylvania, Mỹ - người đồng phát hiện ra sao chổi - cho biết: “Chúng tôi có vinh hạnh phát hiện ra sao chổi có lẽ là lớn nhất chưa từng thấy - hoặc ít nhất là lớn hơn bất kỳ sao chổi nào từng được nghiên cứu kỹ lưỡng - và phát hiện đủ sớm để mọi người có thể chiêm ngưỡng quá trình của nó, từ tiến gần đến tăng tốc''.

Còn theo Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ, nó là sao chổi xa nhất được phát hiện khi đang trên đường di chuyển, cho chúng ta nhiều năm để theo dõi sự phát triển khi nó tiến gần Mặt trời.

Ông Bernstein cho hay sao chổi là một vị khách không thường xuyên ghé thăm chúng ta: "Nó đã không ghé thăm Hệ Mặt trời trong hơn 3 triệu năm".

Sao chổi khổng lồ này ước tính có kích thước đường kính từ 95km tới 190km, gấp khoảng 10 lần đường kính của hầu hết sao chổi. Sao chổi là những vật thể băng giá văng ra khỏi Hệ Mặt trời bởi các hành tinh khổng lồ di cư trong lịch sử sơ khai của Hệ Mặt trời.

Quỹ Khoa học Quốc gia lưu ý, sao chổi lần này hoàn toàn không giống bất kỳ sao chổi nào từng thấy trước đây và kích thước khổng lồ của nó được ước tính dựa trên lượng ánh sáng mặt trời mà nó phản chiếu.

Tạp chí Smithsonian đưa tin, với tốc độ hiện tại, sao chổi sẽ đi từ điểm hiện tại của nó qua quỹ đạo của sao Hải Vương và tiến gần đến quỹ đạo của sao Thổ vào năm 2031.

Vật thể khổng lồ này có lẽ sẽ chỉ sáng ngang với mặt trăng Charon của sao Diêm Vương, vì vậy mọi người ở đây trên Trái đất sẽ cần phải dựa vào kính thiên văn để quan sát. Sau đó, sao chổi sẽ quay trở lại không gian xa xôi nơi nó xuất phát.

Theo NASA , sao chổi có thể đến từ đám mây Oort, được cho là một lớp vỏ hình cầu khổng lồ bao quanh Hệ Mặt trời. Hầu hết các sao chổi chu kỳ dài như sao chổi vậy đến từ đám mây Oort.

Nó có thể là vật thể lớn nhất từ ​​đám mây Oort từng được phát hiện và nó là sao chổi đầu tiên trên đường tới được phát hiện ở khoảng cách xa như vậy, NASA cho biết.

Các nhà thiên văn học nghi ngờ rằng có thể còn nhiều sao chổi với kích thước lớn như vậy chưa được phát hiện và đang ẩn mình trong đám mây Oort. Những sao chổi khổng lồ này được cho là đã bị phân tán đến những vùng xa của Hệ Mặt trời bởi sự di cư của sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương vào thời kỳ sơ khai của chúng.

Sao chổi khổng lồ được đặt tên là Bernardinelli-Bernstein theo tên của hai nhà thiên văn học đã phát hiện ra nó là Pedro Bernardinelli và Gary Bernstein, cả hai đều đến từ Đại học Pennsylvania. Tên chính thức của nó là UN271 2014 .

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện kỳ lạ về tiểu hành tinh và sao chổi

Ngọc Vân |

Tiểu hành tinh và sao chổi có thể giống nhau hơn chúng ta nghĩ, theo nghiên cứu mới của giới thiên văn học.

Sao chổi 4.000 năm mới bay qua Trái đất có mối liên hệ với mưa sao băng

Thanh Hà |

Mưa sao băng từ mảnh vỡ của những sao chổi bay gần quỹ đạo Trái đất và trở lại không thường xuyên 4.000 năm một lần có thể được các nhà nghiên cứu phát hiện.

Phát hiện điểm chung kinh ngạc ở sao chổi trong và ngoài Hệ Mặt trời

Hải Anh |

Các sao chổi trong Hệ Mặt trời có hơi kim loại nặng. Phát hiện tương tự cũng được tìm thấy ở sao chổi ngoài Hệ Mặt trời.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phát hiện kỳ lạ về tiểu hành tinh và sao chổi

Ngọc Vân |

Tiểu hành tinh và sao chổi có thể giống nhau hơn chúng ta nghĩ, theo nghiên cứu mới của giới thiên văn học.

Sao chổi 4.000 năm mới bay qua Trái đất có mối liên hệ với mưa sao băng

Thanh Hà |

Mưa sao băng từ mảnh vỡ của những sao chổi bay gần quỹ đạo Trái đất và trở lại không thường xuyên 4.000 năm một lần có thể được các nhà nghiên cứu phát hiện.

Phát hiện điểm chung kinh ngạc ở sao chổi trong và ngoài Hệ Mặt trời

Hải Anh |

Các sao chổi trong Hệ Mặt trời có hơi kim loại nặng. Phát hiện tương tự cũng được tìm thấy ở sao chổi ngoài Hệ Mặt trời.