Các nhà nghiên cứu Đại học Nottingham Trent và nhóm bảo tồn cá mập trắng Châu Phi đã nghiên cứu quần thể cá mập trắng lớn ở vịnh Mossel của Nam Phi.
Trong số hơn 3.000 lần nhìn thấy cá mập trong 5 năm từ 2009-2013, 81% có chiều dài từ 1,75-3m, phân loại chúng là cá con.
Số còn lại là những con vị thành niên, có chiều dài từ 3,1-3,6m, có nghĩa là không có con cá mập trưởng thành nào được nhìn thấy.
Vịnh là nơi lý tưởng với các loại sinh vật đa dạng làm mồi cho cá mập non, như những đàn cá nhỏ, cá đuối, hải cẩu và cá voi con.
Tác giả bài báo và nhà khoa học môi trường Nicholas Ray thuộc Đại học Nottingham Trent cho biết: "Rất ít thông tin được biết về quần thể cá mập trắng lớn và cách những con cá mập này sử dụng các môi trường sống khác nhau trong các giai đoạn sống của chúng".
"Có vẻ như các điều kiện được che chở và nguồn thức ăn dồi dào là lý tưởng và phục vụ cho việc tăng trưởng, phát triển của chúng, đồng thời giúp chúng tránh khỏi sự săn mồi, cạnh tranh và quấy rối từ những con cá mập lớn hơn. Chúng đang sử dụng những vùng nước này để chuẩn bị cho tuổi trưởng thành", Tiến sĩ Ray nói.
Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng phần lớn (93%) cá mập đốm trắng là cá cái, điều này cho thấy địa điểm này có thể được cá mập cái sử dụng để tránh bị cá đực quấy rối.
Tiến sĩ Ray thông tin thêm: "Nghiên cứu về những sinh vật bí ẩn này là rất quan trọng để hiểu rõ hơn về nhu cầu và khả năng sống sót cuối cùng của chúng. Phát hiện của chúng tôi có thể giúp bảo vệ các môi trường sống cụ thể, mà những con cá mập này sử dụng ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Nó hỗ trợ các loài dễ bị tổn thương có nguy cơ tuyệt chủng".