Phát hiện sàn nhà khảm thời La Mã cổ đại còn nguyên vẹn ở Italia

Khánh Ly |

Các nhà khảo cổ học ở miền bắc Italia đã phát hiện sàn nhà khảm tuyệt đẹp và được bảo toàn hoàn hảo từ thời La Mã cổ đại.

Tại thị trấn Negrar, phía bắc thành phố Verona, khám phá đáng kinh ngạc này đã tiến hành trong gần một thế kỉ sau khi phần còn lại của một biệt thự cổ được tìm thấy tại khu vực này.

Theo CNN, bức ảnh chụp sàn nhà được quan chức của thị trấn đăng tải cho thấy phần lớn các hoa văn phức tạp và những chi tiết đầy màu sắc của nó vẫn tồn tại nguyên vẹn qua hàng thế kỉ.

Các quan chức cho biết, sàn nhà bị chôn vùi dưới một vườn nho ở vùng đồi núi.

Ảnh được đăng tải trên Facebook bởi quan chức thị trấn Negrar, Ý, nơi sàn khảm được phát hiện dưới lòng đất. Ảnh: Comune di Negrar di Valpolicella/Facebook
Ảnh sàn khảm được quan chức thị trấn Negrar đăng tải trên Facebook. Ảnh: Comune di Negrar di Valpolicella/Facebook

Họ viết rằng “sau nhiều thập kỉ nỗ lực thất bại”, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra “một phần của sàn và móng của biệt thự La Mã nằm ở phía bắc thủ đô, nơi được các học giả tìm ra cách đây hơn một thế kỉ”.

Họ chia sẻ mục tiêu của nhóm là “xác định phần mở rộng và vị trí chính xác của công trình cổ đại này”.

Quan chức địa phương cho biết, thị trấn sẽ làm việc để đảm bảo công chúng có thể chiêm ngưỡng sàn nhà cổ nhưng họ cũng báo trước rằng: “Kết quả sẽ không đạt được tức thời và sẽ cần nhiều nguồn lực thiết yếu”.

Các địa điểm di tích cổ đại ở Italia đang bắt đầu mở cửa trở lại khi đất nước thoát khỏi tình trạng phong tỏa kéo dài do COVID-19.

Ngay trước khi đại dịch bùng phát ở Italia và lệnh đóng cửa trên toàn quốc, House of Lovers nổi tiếng ở Pompeii đã mở cửa trở lại sau 40 năm với một dự án phục hồi đầy tham vọng.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện khảo cổ kinh ngạc hài cốt 2.800 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ học Pháp đã tìm thấy hài cốt 2.800 năm tuổi của một phụ nữ được phủ hạt thủy tinh xanh và đeo khóa thắt lưng bằng đồng.

Hố sụt bất ngờ hé lộ 7 phiến đá 2.000 năm tuổi ở Italia

Lê Thanh Hà |

Một hố sụt bất ngờ xuất hiện phía trước cửa đền Pantheon, Rome, Italia đã vô tình giúp các nhà khảo cổ phát hiện những phiến đá cổ từ thời La Mã có niên đại cách đây khoảng 2.000 năm.

Triển lãm cổ vật quý hiếm của Afghanistan cổ đại tại Hong Kong

Lê Thanh Hà |

Cuộc triển lãm mang tên “Kho báu dưới lớp bụi mờ” (Glistening Treasures in the Dust) được tổ chức tại Bảo tàng lịch sử Hong Kong (Trung Quốc) đã trưng bày các cổ vật xưa được khai quật từ 4 khu khảo cổ nổi tiếng tại Afghanistan.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phát hiện khảo cổ kinh ngạc hài cốt 2.800 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ học Pháp đã tìm thấy hài cốt 2.800 năm tuổi của một phụ nữ được phủ hạt thủy tinh xanh và đeo khóa thắt lưng bằng đồng.

Hố sụt bất ngờ hé lộ 7 phiến đá 2.000 năm tuổi ở Italia

Lê Thanh Hà |

Một hố sụt bất ngờ xuất hiện phía trước cửa đền Pantheon, Rome, Italia đã vô tình giúp các nhà khảo cổ phát hiện những phiến đá cổ từ thời La Mã có niên đại cách đây khoảng 2.000 năm.

Triển lãm cổ vật quý hiếm của Afghanistan cổ đại tại Hong Kong

Lê Thanh Hà |

Cuộc triển lãm mang tên “Kho báu dưới lớp bụi mờ” (Glistening Treasures in the Dust) được tổ chức tại Bảo tàng lịch sử Hong Kong (Trung Quốc) đã trưng bày các cổ vật xưa được khai quật từ 4 khu khảo cổ nổi tiếng tại Afghanistan.