Phát hiện nguyên tố nguy hiểm ngoài hành tinh dưới đáy đại dương

Nguyễn Hạnh |

Một đồng vị phóng xạ plutonium ngoài hành tinh, có niên đại hàng triệu năm, gần đây được phát hiện dưới đáy đại dương, khiến các chuyên gia đặt câu hỏi về nguồn gốc của nó trên Trái đất.

Theo Daily Mail, nguyên tố nguy hiểm có tính phóng xạ cao được gọi là plutonium-244, được phát hiện ở độ sâu khoảng 1.524 m dưới Thái Bình Dương, là kết quả của các sự kiện vũ trụ xảy ra trong không gian hàng triệu năm trước.

Sự hiện diện của Plutonium-244 trên Trái đất cho thấy một sự kiện đặc biệt dữ dội hàng tỉ năm trước, chẳng hạn như sự va chạm giữa các ngôi sao neutron.

Tác giả chính của nghiên cứu Anton Wallner thuộc Đại học Quốc gia Australia cho biết: "Câu chuyện rất phức tạp, có thể plutonium-244 này được tạo ra trong các vụ nổ siêu tân tinh hoặc nó có thể còn sót lại từ một sự kiện cũ hơn nhiều, thậm chí còn ngoạn mục hơn như vụ nổ sao neutron".

Tiến sĩ Wallner cho rằng plutonium-244 đã tồn tại trong không gian trước khi siêu tân tinh vụt tắt, và nó bị đẩy qua Hệ Mặt trời bởi vụ nổ siêu tân tinh.

Nguyên tố iron-64 cũng được phát hiện. Cả hai đều có khả năng bắt nguồn từ khi nhiều vụ nổ siêu tân tinh xảy ra gần Trái đất.

Iron-60 có chu kỳ bán rã khoảng 2,5 triệu năm trước khi phân hủy và biến thành một loại hàng hóa có giá trị, niken. Còn plutonium-244 có chu kỳ bán rã xấp xỉ 80 triệu năm.

Đồng tác giả của nghiên cứu - tiến sĩ Michael Hotchkis thuộc Trung tâm Khoa học Máy gia tốc của ANSTO - thông tin thêm: "Chu kỳ bán rã này đủ dài để hầu hết chúng tồn tại sau các sự kiện trong vài triệu năm qua và quá ngắn để còn lại gì kể từ khi Hệ Mặt trời được tạo ra".

Cả hai nguyên tố này đều nặng và lẽ ra đã bị phân rã thành các dạng ổn định từ rất lâu. Chúng được tìm thấy ở trạng thái hiện tại, điều đó có thể ngụ ý rằng sự kiện vũ trụ đã xảy ra chỉ vài triệu năm trước.

Nghiên cứu sâu hơn về các nguyên tố ngoài hành tinh có thể cho phép các nhà nghiên cứu hiểu thêm về các vụ nổ lớn trong Hệ Mặt trời hàng triệu năm trước.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tiểu hành tinh lớn hơn kim tự tháp Ai Cập lao sát Trái đất hôm nay

Ngọc Vân |

Tiểu hành tinh lớn hơn chiều cao kim tự tháp Ai Cập Kheops di chuyển gần Trái đất nhất vào chiều 14.5.

Phát hiện ngoại hành tinh mới lớn hơn Trái đất gần 3 lần

Thanh Hà |

Nhóm nhà thiên văn học Đại học Grenoble Alpes, Pháp và nhiều nơi khác phát hiện một ngoại hành tinh mới quay quanh một ngôi sao lùn M.

Tàu vũ trụ NASA rời tiểu hành tinh Bennu về Trái đất với mẫu vật quý

Khánh Minh |

Tàu vũ trụ NASA Osiris-Rex đã bay quanh tiểu hành tinh Bennu cổ đại kể từ năm 2018 và đang trở về Trái đất với các mẫu đá không gian.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tiểu hành tinh lớn hơn kim tự tháp Ai Cập lao sát Trái đất hôm nay

Ngọc Vân |

Tiểu hành tinh lớn hơn chiều cao kim tự tháp Ai Cập Kheops di chuyển gần Trái đất nhất vào chiều 14.5.

Phát hiện ngoại hành tinh mới lớn hơn Trái đất gần 3 lần

Thanh Hà |

Nhóm nhà thiên văn học Đại học Grenoble Alpes, Pháp và nhiều nơi khác phát hiện một ngoại hành tinh mới quay quanh một ngôi sao lùn M.

Tàu vũ trụ NASA rời tiểu hành tinh Bennu về Trái đất với mẫu vật quý

Khánh Minh |

Tàu vũ trụ NASA Osiris-Rex đã bay quanh tiểu hành tinh Bennu cổ đại kể từ năm 2018 và đang trở về Trái đất với các mẫu đá không gian.