Phát hiện người mắc cúm gia cầm H10N3 đầu tiên trên thế giới ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Một người đàn ông 41 tuổi ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, được xác nhận là người đầu tiên nhiễm chủng cúm gia cầm H10N3.

Phát hiện ca cúm gia cầm H10N3 ở người đầu tiên được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) công bố ngày 1.6.

Người đàn ông Trung Quốc là cư dân thành phố Trấn Giang, nhập viện ngày 28.4 sau khi phát sốt và có các triệu chứng khác, SCMP dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Theo NHC, bệnh nhân được chẩn đoán là có virus cúm gia cầm H10N3 vào ngày 28.5. Tuy nhiên, cơ quan y tế không cho biết chi tiết về việc người đàn ông đã bị nhiễm virus này như thế nào.

H10N3 là chủng virus gây bệnh ở mức độ thấp, hoặc tương đối ít nghiêm trọng ở gia cầm và nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất thấp, NHC cho biết thêm.

Bệnh nhân cúm gia cầm H10N3 trên người đầu tiên ở Trung Quốc hiện đã ổn định và sẵn sàng xuất viện. Theo dõi y tế những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng không phát hiện thêm bất kỳ ca nào.

Nhiều chủng cúm gia cầm khác nhau hiện diện ở Trung Quốc, một số lây nhiễm không thường xuyên cho người, thường là những người làm việc tiếp xúc với gia cầm.

Lượng người bị nhiễm cúm gia cầm không đáng kể từ sau khi chủng H7N9 cướp đi sinh mạng của khoảng 300 người trong năm 2016-2017.

Cơ quan Y tế Quốc gia Trung Quốc lưu ý, không có ca nhiễm cúm gia cầm H10N3 nào khác ở người được ghi nhận trên toàn thế giới trước người đàn ông 41 tuổi kể trên.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau Quảng Châu, thành phố thứ 2 ở Trung Quốc siết chặt ngừa COVID-19

Thanh Hà |

Phật Sơn trở thành thành phố thứ 2 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, phát lệnh lưu trú tại nhà, hạn chế đi lại để ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Trung Quốc cho phép mỗi cặp vợ chồng sinh 3 con

Hải Anh |

Trung Quốc sẽ cho phép mỗi cặp vợ chồng sinh 3 con, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 31.5.

Thủy điện lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp hoàn thành trong hôm nay

Thanh Hà |

Trung Quốc thông báo, nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới, sau đập Tam Hiệp, hoàn thành trong hôm nay (31.5) và bắt đầu hoạt động vào ngày 1.7.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Sau Quảng Châu, thành phố thứ 2 ở Trung Quốc siết chặt ngừa COVID-19

Thanh Hà |

Phật Sơn trở thành thành phố thứ 2 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, phát lệnh lưu trú tại nhà, hạn chế đi lại để ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Trung Quốc cho phép mỗi cặp vợ chồng sinh 3 con

Hải Anh |

Trung Quốc sẽ cho phép mỗi cặp vợ chồng sinh 3 con, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 31.5.

Thủy điện lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp hoàn thành trong hôm nay

Thanh Hà |

Trung Quốc thông báo, nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới, sau đập Tam Hiệp, hoàn thành trong hôm nay (31.5) và bắt đầu hoạt động vào ngày 1.7.