Phát hiện ngôi sao khác thường hình giọt nước mắt

Thanh Hà |

Các nhà thiên văn nghiệp dư phát hiện ra những điểm bất thường của ngôi sao HD74423 trong dữ liệu do TESS - vệ tinh không gian dò tìm hành tinh mới nhất của NASA - ghi lại.

Theo CNN, dù vậy, các nhà thiên văn nghiệp dư đã không nhận ra rằng họ đang quan sát một ngôi sao hoàn toàn chưa được biết đến - ngôi sao đầu tiên của dạng này.

Ngôi sao HD74423 cách Trái đất 1.500 năm ánh sáng. "Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là yếu tố đó là một ngôi sao khác thường về phương diện hóa học. Những ngôi sao như thế này thường khá giàu kim loại nhưng ngôi sao này thì lại nghèo kim loại, khiến nó trở thành dạng ngôi sao nóng hiếm có" - Simon Murphy, đồng tác giả nghiên cứu và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của Viện Thiên văn học Sydney tại Đại học Sydney, nói.

Ngôi sao này gấp khoảng 1,7 lần khối lượng mặt trời và cho thấy sự dao động ở một phía của ngôi sao.

Các ngôi sao đều có hiện tượng dao động này, cả mặt trời cũng cho thấy hiện tượng này khi khí nóng di chuyển ở bề mặt. Bất kể tuổi của ngôi sao, những dao động này thường tương tự trên tất cả các bề mặt của ngôi sao.

Tuy nhiên, ngôi sao mới này chỉ có dao động ở một bán cầu trên bề mặt. "Về mặt lý thuyết, chúng ta đã biết rằng những ngôi sao như thế này nên tồn tại từ những năm 1980. Tôi đã tìm kiếm một ngôi sao như thế này trong gần 40 năm và giờ đây cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy một ngôi sao" -  Don Kurtz - đồng tác giả nghiên cứu từ Đại học Central Lancashire ở Anh nói.

Nghiên cứu được công bố hôm 9.3 trên tạp chí Nature Astronomy.

Lý giải về khả năng biến dạng theo phong cách độc đáo của ngôi sao HD74423, các nhà nghiên cứu cho biết, ngôi sao này là 1 trong 2 ngôi sao thuộc một hệ thống sao đôi. Ngôi sao còn lại trong hệ thống này là một ngôi sao lùn đỏ (red dwarf star). Ngôi sao lùn đỏ có kích thước tương đối nhỏ và độ sáng thấp, vốn là ngôi sao phổ biến trong thiên hà của chúng ta.

Trong trường hợp này, quỹ đạo của mỗi ngôi sao trong hệ thống 2 ngôi sao gần nhau tới mức chúng gắn kết với nhau trong vòng chưa đầy 2 ngày của Trái đất. Với sự gần gũi này, lực hấp dẫn của sao lùn đỏ làm biến dạng xung quanh ngôi sao lớn hơn. Điều này khiến cho ngôi sao lớn hơn bị biến dạng thành hình giọt nước thay vì hình cầu thông thường.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chiêm ngưỡng siêu trăng thứ 2 trong năm vào tối nay

Thanh Hà |

Siêu trăng lần thứ 2 trong năm sẽ xảy ra vào đêm nay (9.3) là cơ hội để cho những người yêu thiên văn quan sát.

Phát hiện lý thú về "tiểu mặt trăng" mới trên quỹ đạo trái đất

HỒNG HẠNH |

Các nhà thiên văn học cho biết, "tiểu mặt trăng" có đường kính từ 1,9 đến 3,5 mét đi vào quỹ đạo trái đất khoảng 3 năm trước và có thể sẽ biến mất vào tháng 4.2020.

NASA công bố bức ảnh ngoạn mục "nơi tận cùng vũ trụ"

Song Minh |

NASA công bố bức ảnh những tầng mây dạ quang được chụp từ quỹ đạo với chú thích "nơi tận cùng vũ trụ".

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Việt Nam chiêm ngưỡng siêu trăng thứ 2 trong năm vào tối nay

Thanh Hà |

Siêu trăng lần thứ 2 trong năm sẽ xảy ra vào đêm nay (9.3) là cơ hội để cho những người yêu thiên văn quan sát.

Phát hiện lý thú về "tiểu mặt trăng" mới trên quỹ đạo trái đất

HỒNG HẠNH |

Các nhà thiên văn học cho biết, "tiểu mặt trăng" có đường kính từ 1,9 đến 3,5 mét đi vào quỹ đạo trái đất khoảng 3 năm trước và có thể sẽ biến mất vào tháng 4.2020.

NASA công bố bức ảnh ngoạn mục "nơi tận cùng vũ trụ"

Song Minh |

NASA công bố bức ảnh những tầng mây dạ quang được chụp từ quỹ đạo với chú thích "nơi tận cùng vũ trụ".