Phát hiện ngoại hành tinh mới lớn hơn Trái đất gần 3 lần

Thanh Hà |

Nhóm nhà thiên văn học Đại học Grenoble Alpes, Pháp và nhiều nơi khác phát hiện một ngoại hành tinh mới quay quanh một ngôi sao lùn M.

Ngoại hành tinh (hành tinh ngoài hệ mặt trời) mới phát hiện thuộc nhóm sub-Neptune, tức hành tinh có bán kính nhỏ hơn sao Hải Vương dù nó có thể có khối lượng lớn hơn, hoặc hành tinh có khối lượng nhỏ hơn sao Hải Vương dù bán kính lớn hơn.

Ngoại hành tinh này được gọi là TOI-269 b, lớn hơn Trái đất gần ba lần.

Phát hiện này được các nhà thiên văn học trình bày chi tiết trong một bài báo xuất bản tháng 4 trên arXiv.

Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Chuyển tiếp (TESS) của NASA đang khảo sát khoảng 200.000 ngôi sao sáng nhất gần mặt trời nhằm tìm kiếm các ngoại hành tinh chuyển tiếp.

Cho đến nay, TESS xác định được gần 2.700 ngoại hành tinh ứng viên, trong đó 125 hành tinh đã được xác nhận.

TOI-269 (còn được gọi là TIC 220479565) là một ngôi sao lùn M cách Trái đất 186 năm ánh sáng. Sao lùn này có loại quang phổ M2V, bán kính bằng khoảng 0,4 bán kính mặt trời và khối lượng xấp xỉ 0,39 lần mặt trời. Nhiệt độ hiệu dụng của ngôi sao được ước tính là khoảng 3.500K, trong khi tính kim loại của nó ở mức khoảng -0,29.

Hình ảnh từ TESS cho thấy ngoại hành tinh TOI-269 ở trong khu vực đánh số 3. Ảnh: Đại học Grenoble Alpes
Hình ảnh từ Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Chuyển tiếp (TESS) cho thấy ngôi sao lùn TOI-269 ở trong khu vực đánh số 3. Ảnh: Đại học Grenoble Alpes

TESS quan sát TOI-269 từ tháng 9.2018 đến tháng 7.2019 với kết quả là xác định tín hiệu chuyển tuyến trong đường cong ánh sáng của ngôi sao này. Hiện tại, thông qua nhiều kính thiên văn trên mặt đất, trong đó có ExTrA tại Đài quan sát La Silla ở Chile, nhóm nhà thiên văn học do Marion Cointepas dẫn đầu đã xác nhận bản chất hành tinh của tín hiệu này.

Ngoại hành tinh mới phát hiện có bán kính khoảng 2,77 bán kính Trái đất, lớn gấp 8,8 lần Trái đất và quay quanh sao chủ 3,7 ngày một lần. Các quan sát cho thấy, TOI-269 b cách ngôi sao mẹ khoảng 0,0345 đơn vị thiên văn và nhiệt độ cân bằng của nó rất có thể ở mức 530K.

Điểm thú vị là ngoại hành tinh TOI-269 b có độ lệch tâm quỹ đạo cao bất thường - xấp xỉ 0,425. Đây là một trong những hành tinh có độ lệch tâm cao nhất trong số các hành tinh ngoài hệ mặt trời đã biết có chu kỳ dưới 10 ngày.

"Chúng tôi phỏng đoán TOI-269 b có thể có độ lệch tâm cao khi nó di chuyển vào bên trong thông qua các tương tác giữa hành tinh và hành tinh" - các nhà thiên văn nhận định.

Thêm vào đó, mật độ của ngoại hành tinh TOI-269 b, được tính là khoảng 2,28g/cm3, thấp hơn đáng kể so với mật độ điển hình của các hành tinh đá và cho thấy sự hiện diện của một lớp phủ dễ bay hơi.

Mật độ thấp như vậy cùng các đặc tính khác của ngoại hành tinh mới phát hiện khiến hành tinh này trở thành mục tiêu thú vị trong mô tả đặc tính khí quyển nhằm so sánh với các sao dạng sub-Neptune khác.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tàu vũ trụ NASA rời tiểu hành tinh Bennu về Trái đất với mẫu vật quý

Khánh Minh |

Tàu vũ trụ NASA Osiris-Rex đã bay quanh tiểu hành tinh Bennu cổ đại kể từ năm 2018 và đang trở về Trái đất với các mẫu đá không gian.

Sau sao Hỏa, trực thăng của NASA tiếp tục chinh phục hành tinh nào?

Hải Anh |

NASA dự định phóng trực thăng Dragonfly lên mặt trăng Titan của sao Thổ vào năm 2027.

Hai tiểu hành tinh khổng lồ sượt qua Trái đất trong tuần này

Hải Anh |

Hai tiểu hành tinh, có kích thước ít nhất bằng sân bóng đá hoặc có khả năng lớn hơn nhiều, đang tiến gần đến Trái đất.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Tàu vũ trụ NASA rời tiểu hành tinh Bennu về Trái đất với mẫu vật quý

Khánh Minh |

Tàu vũ trụ NASA Osiris-Rex đã bay quanh tiểu hành tinh Bennu cổ đại kể từ năm 2018 và đang trở về Trái đất với các mẫu đá không gian.

Sau sao Hỏa, trực thăng của NASA tiếp tục chinh phục hành tinh nào?

Hải Anh |

NASA dự định phóng trực thăng Dragonfly lên mặt trăng Titan của sao Thổ vào năm 2027.

Hai tiểu hành tinh khổng lồ sượt qua Trái đất trong tuần này

Hải Anh |

Hai tiểu hành tinh, có kích thước ít nhất bằng sân bóng đá hoặc có khả năng lớn hơn nhiều, đang tiến gần đến Trái đất.