Theo Daily Mail, cuộc khai quật kéo dài hai tháng, do công ty tư vấn khảo cổ học Kantharos đảm nhiệm và được tiến hành trong khuôn viên cung điện Radošević trên đảo Hvar ở Croatia.
Nhóm khảo cổ đã tìm thấy tổng cộng 20 ngôi mộ với hài cốt của 32 cá thể trên diện tích khoảng 65m2. Một số ngôi mộ chứa hài cốt của nhiều cá nhân và một số hài cốt được chôn trong các bình gốm.
Theo các chuyên gia, việc chôn cất trong bình gốm phổ biến và được cho là dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em. Tuy nhiên, tuổi khi chết của các hài cốt vẫn chưa được xác định.
Họ còn khai quật được một phần của một bức tường với cổng thành hoàn chỉnh - được cho là từ một khu định cư vào cuối thế kỷ thứ 5 và một bức tường khác có niên đại từ thế kỷ thứ 2.
Các nhà nghiên cứu cho biết: "Điều đặc biệt cần phải nhấn mạnh là những ngôi mộ được phát hiện rất hoàn chỉnh. Hầu hết ngôi mộ được trang trí bằng một hoặc nhiều bình gốm, đèn, chai, bình thủy tinh, tiền và các đồ dùng nhỏ khác".
Họ nói thêm rằng: "Trong số tất cả dấu vết của thời kỳ cổ đại cuối cùng được tìm thấy ở Hvar cho đến nay, đây thực sự là địa điểm quan trọng nhất và phong phú nhất. Cuộc khai quật cung điện Radošević cho chúng ta cái nhìn chi tiết nhất về phong tục tang lễ của thời kỳ đó".