Phát hiện nghi vấn mới về lây nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Giới chức Hàn Quốc mới đây đã phát hiện có mối liên hệ giữa nhiều ca nhiễm COVID-19 tại nước này và một lớp học nhảy Zumba.

Có 90 trên tổng số 92 ca nhiễm mới hôm 6.3 tại khu vực Cheonan và Asan thuộc Nam Chungcheong (Hàn Quốc) có liên quan tới một lớp học nhảy Zumba, Korea Herald dẫn tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Trong số đó, chủ yếu bệnh nhân là giáo viên, học viên lớp nhảy, người thân trong gia đình họ và những người họ có tiếp xúc gần gũi.

"Tuy chưa khẳng định 100%, nhưng khả năng cao là 1 giáo viên dạy nhảy tại các lớp Zumba tháng trước là nguyên nhân lây nhiễm COVID-19 tại đây", KCDC thông báo.

Theo đó, các lớp tập Zumba được tổ chức tại Cheonan từ hôm 15.1 và có 29 giáo viên tham gia hướng dẫn. 3 người trong số đó tới từ Daegu - nơi có số ca COVID-19 nhiều nhất tại Hàn Quốc tính đến nay.

Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên liên quan tới lớp Zumba tại Cheonan được phát hiện hôm 25.1, 10 ngày sau buổi tập đầu tiên.

Tính đến sáng 7.3, Hàn Quốc đã có thêm 483 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính với COVID-19 tại nước này lên 6.767. Trong số đó, 135 người đã bình phục.

Theo thống kê của KCDC, 90,6% ca nhiễm tại Hàn Quốc tập trung ở Daegu và Gyeongsang Bắc.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gần 6.300 ca COVID-19, Hàn Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp bất cứ hỗ trợ nào cần thiết để đẩy mạnh sản xuất khẩu trang y tế tại nước này trong bối cảnh các ca dương tính với COVID-19 tiếp tục tăng và đã vượt mốc 6.000.

Lý do tỉ lệ bệnh nhân COVID-19 hồi phục ở Hàn Quốc thấp kỷ lục

Khánh Minh |

Tỉ lệ bệnh nhân COVID-19 ở Hàn Quốc hồi phục chỉ ở mức 1,4%, thấp đáng kể so với các quốc gia có số lượng lớn người nhiễm.

Hàn Quốc tuyên bố thêm 1 "vùng chăm sóc đặc biệt" chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hôm 5.3, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố thành phố Gyeongsan trở thành "vùng chăm sóc đặc biệt" trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh chóng tại nước này.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gần 6.300 ca COVID-19, Hàn Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp bất cứ hỗ trợ nào cần thiết để đẩy mạnh sản xuất khẩu trang y tế tại nước này trong bối cảnh các ca dương tính với COVID-19 tiếp tục tăng và đã vượt mốc 6.000.

Lý do tỉ lệ bệnh nhân COVID-19 hồi phục ở Hàn Quốc thấp kỷ lục

Khánh Minh |

Tỉ lệ bệnh nhân COVID-19 ở Hàn Quốc hồi phục chỉ ở mức 1,4%, thấp đáng kể so với các quốc gia có số lượng lớn người nhiễm.

Hàn Quốc tuyên bố thêm 1 "vùng chăm sóc đặc biệt" chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hôm 5.3, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố thành phố Gyeongsan trở thành "vùng chăm sóc đặc biệt" trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh chóng tại nước này.