Science Times ngày 19.10 đưa tin, các nghiên cứu trước đây xác nhận Trái đất nghiêng theo thời gian. Một nghiên cứu mới đã chỉ ra nhiều bằng chứng hơn về hoạt động của hành tinh.
Một trong số những sự thật lớn nhất được khám phá về Trái đất là các mảng kiến tạo của nó di chuyển tự nhiên, đẩy các lục địa khổng lồ ra xa nhau. Tuy nhiên, đã có một cuộc tranh luận về lớp vỏ khác của chính hành tinh chúng ta. Theo nhiều giả thuyết khác nhau, vì các mảng kiến tạo va chạm với nhau nên có khả năng toàn bộ bề mặt có thể quy định các điểm nghiêng của Trái đất và thay đổi trục hiện tại của nó một cách tự nhiên.
Các lớp riêng biệt của Trái đất, bao gồm lõi kim loại, lớp phủ rắn và bề mặt lớp vỏ, chuyển động định kỳ ở những độ tuổi nhất định. Trong đó, lõi bên ngoài cho phép lớp phủ tự trượt tự do nhờ cấu trúc hóa lỏng và vật liệu mà nó chứa. Hơn nữa, các núi lửa sẽ trôi dạt đến các vùng xích đạo khi toàn bộ hành tinh quay một cách tự nhiên.
Các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Tokyo (Nhật Bản) và Viện Địa chất và Địa vật lý ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tìm ra giả thuyết mới kỳ lạ và có vẻ thảm khốc này. Ngoài ra, nghiên cứu mới còn chỉ ra một số ghi chép trong quá khứ về sự lật nhào của Trái đất trong thời kỳ sơ khai, bao gồm cả sự dịch chuyển có thể từng xảy ra cách đây 84 triệu năm trong cuối kỷ Phấn Trắng.
Sự kiện đó di chuyển trục Trái đất đến một góc nghiêng xấp xỉ 12 độ và giữ nguyên vị trí này trong 5 năm. Hành tinh của chúng ta dường như đã tự điều chỉnh và di chuyển trở lại theo góc 25 độ ban đầu.