Phát hiện một phần xác tàu 200 năm tuổi còn nguyên ở ngoài khơi của Mexico

HỒNG HẠNH |

Các nhà khảo cổ học ở Mexico phát hiện một phần xác tàu  200 năm tuổi còn nguyên ở ngoài khơi bang Quintana Roo.

Xác tàu có tên là Manuel Polanco, được đặt theo tên của ngư dân đầu tiên phát hiện ra nó và báo cáo đến Viện Khảo cổ Quốc gia Mexico (INAH). Theo BBC, xác tàu được tìm thấy ở vùng rạn san hô Banco Chinchorro, cách Majahual trên bờ biển Caribbean của Mexico khoảng 35 kilomet và được cho là có từ cuối thế kỷ 18 hoặc đầu thế kỷ 19.

Các nhà khảo cổ học nghĩ rằng nó đã chìm sau khi đâm vào bãi ngầm Chinchorro, nơi được gọi là “rạn san hô ác mộng” vì những nguy hiểm mà nó gây ra cho những ngư dân.

Mexico đã tuyên bố khu vực này là một di sản văn hóa bởi nhiều xác tàu được tìm thấy ở đây, bao gồm cả 2 thuyền buồm ở Tây Ban Nha. Maneul Polanco là xác tàu thứ 70 được tìm thấy ở khu vực này.

Theo INAH, ông Maneul Polanco được cho là đã sử dụng phần còn lại của chiếc thuyền - mỏ neo, khẩu pháo và thỏi sắt  lớn dài 2,5 mét để giữ tàu thăng bằng khi không có hàng hóa. Nhưng phần lớn gỗ thì đã mục nát.

Ông Polanco hiện 80 tuổi và đã nghỉ hưu. Ông từng có nhiều phát hiện đáng chú ý trong thập niên 1960 và 1970.

Trong một số những phát hiện nổi tiếng nhất là xác tàu đắm có tên là "40 cañones" (40 khẩu pháo) và “The Angle” (thiên thần), một chiếc tàu vận chuyển gỗ từ Mexico đến Châu Âu.

Ông phát hiện ra hài cốt mà các nhà khảo cổ học INAH cho rằng có từ đầu những năm 1900 và hiện đang được nghiên cứu. Để tôn vinh đóng góp của ông cho ngành khảo cổ học, các nhà khoa học INAH quyết định đặt tên xác tàu 200 năm tuổi theo tên của ông.

Do tuổi cao, ông Polanco không đi cùng các nhà khảo cổ học để xác định vị trí tàu được mà thay vào đó là con trai của ông, Benito.

Các nhà khảo cổ học INAH suy đoán, hài cốt có thể thuộc về một chiếc thuyền buồm của Anh nhưng họ cho biết thêm rằng cần phải tiến hành các nghiên cứu sâu hơn trước khi xác nhận nguồn gốc của nó.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Venezuela hân hoan đón tàu chở dầu Iran cập cảng suôn sẻ, dù Mỹ đe dọa

Song Minh |

Giới chức Venezuela hân hoan chào đón 2 tàu chở dầu Iran đầu tiên cập cảng suôn sẻ, bất chấp cảnh báo của Mỹ.

Tìm thấy xác tàu đắm La Mã hàng nghìn tuổi lớn nhất ở Địa Trung Hải

Hải Anh |

Hai nghìn năm trước, tàu chở đầy những chiếc vò hai quai vì một lý do nào đó đã không thể đi tới đích. Sau khi nằm dưới đáy biển 2 thiên niên kỷ, mới đây xác tàu đã được các nhà khảo cổ học phát hiện.

Tổng thống Putin lặn biển thăm xác tàu ngầm từ Chiến tranh Thế giới 2

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dùng tàu lặn lặn xuống biển sâu khoảng 50m và tỏ lòng tri ân thủy thủ đoàn tàu ngầm Liên Xô mất tích bí ẩn trên biển Baltic trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 khi chiến đấu chống phát xít Đức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Venezuela hân hoan đón tàu chở dầu Iran cập cảng suôn sẻ, dù Mỹ đe dọa

Song Minh |

Giới chức Venezuela hân hoan chào đón 2 tàu chở dầu Iran đầu tiên cập cảng suôn sẻ, bất chấp cảnh báo của Mỹ.

Tìm thấy xác tàu đắm La Mã hàng nghìn tuổi lớn nhất ở Địa Trung Hải

Hải Anh |

Hai nghìn năm trước, tàu chở đầy những chiếc vò hai quai vì một lý do nào đó đã không thể đi tới đích. Sau khi nằm dưới đáy biển 2 thiên niên kỷ, mới đây xác tàu đã được các nhà khảo cổ học phát hiện.

Tổng thống Putin lặn biển thăm xác tàu ngầm từ Chiến tranh Thế giới 2

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dùng tàu lặn lặn xuống biển sâu khoảng 50m và tỏ lòng tri ân thủy thủ đoàn tàu ngầm Liên Xô mất tích bí ẩn trên biển Baltic trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 khi chiến đấu chống phát xít Đức.