Phát hiện mới về "vị khách" giữa các vì sao thách thức giới thiên văn học

Mộc Nhi |

Oumuamua - vị khách giữa các vì sao - không phải là tảng băng nitơ.

Theo Space.com, vật thể giữa các vì sao đầu tiên được biết đến trong Hệ Mặt trời của chúng ta, được gọi là Oumuamua, tiếp tục thách thức các giải thích khoa học sau khi giả thiết cho rằng nó là một tảng băng nitơ bị bác bỏ.

Trong một nỗ lực giải thích về Oumuamua gần đây, các nhà nghiên cứu đã mô tả nó như một tảng băng nitơ. Nhưng các nhà vật lý thiên văn tại Đại học Harvard (Mỹ) nói rằng điều đó là không thể và giải thích lý do tại sao trong một bài báo được xuất bản ngày 5.11 trên tạp chí New Astronomy.

Vào tháng 10.2017, khi các nhà thiên văn lần đầu tiên nhìn thấy Oumuamua bay qua Hệ Mặt trời của chúng ta, nó đang lao ra với vận tốc gần 92.000km/h - quá nhanh để có thể là một thiên thể có nguồn gốc từ Hệ Mặt trời.

Đường đi của Oumuamua khi nó lao vào và ra khỏi Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA
Đường đi của Oumuamua khi nó lao vào và ra khỏi Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA

Oumuamua là một thiên thể phẳng và lộn nhào liên tục. Nó tăng tốc với một tốc độ không thể giải thích bằng lực hút của Mặt trời. Các nhà thiên văn không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về "thuốc phóng", chẳng hạn như hơi nước hoặc khí thoát ra khỏi vật thể, giúp đẩy nó về phía trước.

Các nhà khoa học không chỉ không biết cái gì đã giúp Oumuamua lao vào và ra khỏi Hệ Mặt trời với tốc độ như vậy, mà họ cũng không biết nó được làm bằng gì.

Hồi tháng 3, các nhà vật lý thiên văn Alan Jackson và Steven Desch của Đại học Bang Arizona (Mỹ) cho biết đã tìm ra "chân tướng" của Oumuamua. Họ xuất bản 2 bài báo công bố Oumuamua rất có thể là một khối băng nitơ nảy ra từ một hành tinh giống sao Diêm Vương ở đâu đó bên ngoài Hệ Mặt trời.

Lý thuyết này giải đáp được bí ẩn về chất đẩy vô hình, vì khi Oumuamua đến gần Mặt trời, khí nitơ bốc hơi sẽ đẩy vật thể và không thể nhìn thấy được bằng kính thiên văn. Các nhà thiên văn biết rằng băng nitơ thực sự tồn tại trong Hệ Mặt trời bởi vì họ đã tìm thấy nó trên sao Diêm Vương.

Nhưng không phải ai cũng đồng ý với kết luận này.

Theo các nhà vật lý thiên văn từ Đại học Harvard, kết luận trên là thiếu sót vì trong vũ trụ không có đủ nitơ để hình thành nên một vật thể như vậy - dài khoảng 400-800m và rộng khoảng 35-167m.

Nitơ tinh khiết rất hiếm và chỉ được tìm thấy ở sao Diêm Vương, nhưng cũng chỉ chiếm khoảng 0,5% trên tổng khối lượng. Ngay cả khi những hành tinh giống sao Diêm Vương chứa băng nitơ và tất cả lượng băng nitơ đó hợp lại, vẫn không đủ nitơ để tạo ra Oumuamua.

Khối lượng cần thiết để tạo ra Oumuamua là rất khổng lồ và các nhà thiên văn học chưa bao giờ thấy bất cứ vật gì khác giống như vậy. Hiện bí ẩn về Oumuamua vẫn chưa được giải đáp và điều đó khiến nó trở nên thú vị đối với giới thiên văn học.

Mộc Nhi
TIN LIÊN QUAN

Sửng sốt với biến đổi của hố đen khi vũ trụ mở rộng

Nguyễn Hạnh |

Một giả thuyết mới cho thấy sự giãn nở của vũ trụ có thể khiến tất cả các đối tượng vật chất, bao gồm cả hố đen, phát triển về khối lượng.

Ngắm tinh vân Người tuyết đẹp mê hồn qua ống kính của Hubble

Nguyễn Hạnh |

Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA và ESA đã chụp được bức ảnh tuyệt đẹp về một phần của tinh vân Người tuyết trước thềm mùa Giáng sinh.

Phát hiện vật thể bí ẩn ở trung tâm Dải Ngân hà đang chặn các tia vũ trụ

Nguyễn Hạnh |

Các nhà thiên văn phát hiện vật thể kỳ lạ ở trung tâm Dải Ngân hà đang ngăn chặn các tia vũ trụ và họ không biết đó là gì.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sửng sốt với biến đổi của hố đen khi vũ trụ mở rộng

Nguyễn Hạnh |

Một giả thuyết mới cho thấy sự giãn nở của vũ trụ có thể khiến tất cả các đối tượng vật chất, bao gồm cả hố đen, phát triển về khối lượng.

Ngắm tinh vân Người tuyết đẹp mê hồn qua ống kính của Hubble

Nguyễn Hạnh |

Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA và ESA đã chụp được bức ảnh tuyệt đẹp về một phần của tinh vân Người tuyết trước thềm mùa Giáng sinh.

Phát hiện vật thể bí ẩn ở trung tâm Dải Ngân hà đang chặn các tia vũ trụ

Nguyễn Hạnh |

Các nhà thiên văn phát hiện vật thể kỳ lạ ở trung tâm Dải Ngân hà đang ngăn chặn các tia vũ trụ và họ không biết đó là gì.