Phát hiện mới về loài bò sát khổng lồ thống trị biển cả thời cổ đại

Xuân Vũ |

Một hóa thạch mới của loài bò sát khổng lồ vừa được tìm thấy ở Bắc Dakota, Mỹ đã bác bỏ giả thuyết từ nhiều năm nay của các nhà khoa học.

Theo smithsonianmag.com, một chủ đất tư nhân tại Mỹ đã tìm thấy một hóa thạch kỳ lạ và đưa nó đến Cơ quan Khảo sát Địa chất Bắc Dakota để xác định. Mảnh xương này sau đó được xác nhận là xương hàm của một loài bò sát khổng lồ với khả năng săn mồi cực kỳ nguy hiểm sống cùng thời kỳ với khủng long.

Hệ tầng Hell Creek ở miền tây nước Mỹ nổi tiếng nhất với hóa thạch của khủng long bạo chúa, khủng long ba sừng, Pachycephalosaurus và các loài khủng long khác đã lang thang trong các khu rừng và đầm lầy trong khu vực cách đây 66 triệu năm. Nhưng các phần của hệ tầng Hell Creek cũng lưu giữ những hồ nước từng là đại dương, phần còn lại của Đường biển nội địa phía Tây rộng lớn chia cắt Bắc Mỹ làm hai. Tại đây, hóa thạch mới nhất của loài bò sát khổng lồ đã được phát hiện.

Các loài bò sát ăn thịt được cho là sinh vật nguy hiểm nhất vào thời cổ đại. Từ khi chúng di cư xuống biển và đa dạng hóa thành nhiều loài khác nhau, sự nguy hiểm lại càng tăng khi chúng ăn tất cả mọi thứ từ cá mập, khủng long đến các loài bò sát khác.

Các nhà khoa học vẫn cho rằng, thời đại của chúng kết thúc từ rất lâu trước vụ thiên thạch va chạm vào kỷ Phấn Trắng. Tuy nhiên phát hiện hóa thạch trên đã thay đổi quan niệm này.

Theo nhà cổ sinh vật học Nathan Van Vranken thuộc Đại học Bang Potomac của WVU Potomac, hầu hết các cá thể bò sát được tìm thấy từ Bắc Mỹ đều đến từ các địa điểm dọc theo Bờ biển Đại Tây Dương cổ đại và Vịnh Mexico.

Khi mực nước biển giảm và đường biển nội địa phía Tây rút để lộ lục địa, thành phần nước biển thay đổi với tính axit cao hơn (Hiện tượng Strangelove Ocean) hủy diệt các loài sinh vật phù du ở đây.

Trước đây, các nhà khoa học tin rằng, đó cũng là hồi kết cho loài bò sát khổng lồ, nhưng mọi giả thiết đã thay đổi từ khi mẫu hóa thạch mới này được tìm thấy.

Phát hiện mới từ Bắc Dakota chỉ ra rằng, những con bò sát khổng lồ này vẫn hiện diện ở những khu vực cuối cùng còn sót lại của đường biển cổ đại ở giữa lục địa. “Chúng vẫn kiên trì bám trụ đến con cuối cùng” - Van Vranken nói.

Con bò sát được phát hiện ở Bắc Dakota được xác định là thuộc loài Prognathodon hoặc Mosasaurus. Đây là những loài bò sát to lớn và là kẻ săn mồi đỉnh cao trong môi trường sống của chúng.

Prognathodon được ước tính có chiều dài tới hơn 10m, và loài Mosasaurus thậm chí còn lớn hơn - khoảng 17m. Cá biệt, có những con còn lớn hơn cả loài khủng long bạo chúa T-rex khổng lồ.

Van Vranken cho biết, trong khi những con bò sát nhỏ hơn ăn cá và động vật không xương sống, những con lớn hơn như Prognathodon hoặc Mosasaurus thường ăn cá mập và các loài bò sát biển khác.

Xuân Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc có hóa thạch khủng long hoàn chỉnh 160 triệu năm tuổi

Nguyễn Hạnh |

Một hóa thạch khủng long 160 triệu năm tuổi vừa được tìm thấy ở thành phố Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là hóa thạch khủng long hoàn chỉnh đầu tiên được phát hiện trong thành phố.

Tia hy vọng mới trong việc nhân bản khủng long

Nguyễn Hạnh |

ADN thời tiền sử khỏe mạnh đầu tiên đã được tìm thấy trong một hóa thạch khủng long được bảo quản hoàn hảo ở Trung Quốc.

Phát hiện loài bò sát tí hon quý hiếm tưởng đã tuyệt chủng

Bảo Châu |

Một loài tắc kè hoa nhỏ bé được cho là đã tuyệt chủng do nạn phá rừng đã được tìm thấy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc có hóa thạch khủng long hoàn chỉnh 160 triệu năm tuổi

Nguyễn Hạnh |

Một hóa thạch khủng long 160 triệu năm tuổi vừa được tìm thấy ở thành phố Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là hóa thạch khủng long hoàn chỉnh đầu tiên được phát hiện trong thành phố.

Tia hy vọng mới trong việc nhân bản khủng long

Nguyễn Hạnh |

ADN thời tiền sử khỏe mạnh đầu tiên đã được tìm thấy trong một hóa thạch khủng long được bảo quản hoàn hảo ở Trung Quốc.

Phát hiện loài bò sát tí hon quý hiếm tưởng đã tuyệt chủng

Bảo Châu |

Một loài tắc kè hoa nhỏ bé được cho là đã tuyệt chủng do nạn phá rừng đã được tìm thấy.