Phát hiện mới về 1 "siêu trái đất" cực hiếm gặp

Lê Thanh Hà |

Một "siêu trái đất" cực hiếm gặp vừa được các nhà thiên văn học tại New Zealand phát hiện.

Theo Live Science, các nhà thiên văn học tại Đại học Canterbury (UC) của New Zealand mới đây đã phát hiện ra một “siêu trái đất”. "Hành tinh mới là một trong số ít các hành tinh ngoài hệ mặt trời đã được phát hiện có quỹ đạo gần giống với trái đất", UC cho biết trong báo cáo.

Nằm gần các ngôi sao trung tâm của dải ngân hà cách hành tinh của chúng ta 25.000 ánh sáng, 1 năm của “siêu trái đất” mới được phát hiện kéo dài khoảng 617 ngày và nó di chuyển xung quanh một ngôi sao mẹ nhỏ hơn nhiều so với mặt trời.

Bề mặt của hành tinh mới phát hiện có một số điểm tương đồng với trái đất, tuy nhiên, về kích thước, các nhà khoa học cho biết nó có khối lượng gấp khoảng bốn lần. Việc phát hiện được “siêu trái đất” này là tương đối hiếm gặp vì không thể quan sát trực tiếp theo cách thông thường.

Các nhà thiên văn học đã sử dụng kỹ thuật khuếch đại hấp dẫn (gravitational microlensing technique) để phát hiện hành tinh này. "Lực hấp dẫn kết hợp giữa hành tinh này và ngôi sao mẹ mà nó quay quanh khiến ánh sáng trên bề mặt từ một ngôi sao ở xa hơn bị khuếch đại. Chúng tôi đã sử dụng kính viễn vọng phân bố tại nhiều nơi trên thế giới để đo hiệu ứng uốn cong ánh sáng", nhà thiên văn học UC, Antonio Herrera Martin nói.

Theo đó, để tìm thấy “siêu trái đất” này, các nhà khoa học đã kết hợp các quan sát khuếch đại hấp dẫn được thu thập tại hai cơ sở gồm Thí nghiệm Khuếch đại Hấp dẫn Quang học (OGLE) có trụ sở tại Ba Lan và Mạng lưới Kính viễn vọng Khuếch đại Hàn Quốc (KMTNet) bao gồm 3 kính viễn vọng đặt ở Chile, Australia và Nam Phi.

"Phát hiện này được đánh giá là cực kì hiếm gặp bởi chỉ có khoảng 1/1.000.000 ngôi sao trong thiên hà bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng này", kết quả được công bố trên tạp chí khoa học The Astronomical Journal cho hay.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) mô tả các “siêu trái đất” có kích thước lớn gấp nhiều lần trái đất và cấu tạo của chúng cũng đa dạng với các thành phần như nước, băng hay thậm chí là khí.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xác tên lửa lớn nhất Trung Quốc rơi xuống trái đất

Song Minh |

Xác tên lửa Trung Quốc nặng 17,8 tấn đã rơi xuống trái đất hoàn toàn mất kiểm soát vào ngày 11.5.

Phát hiện lý thú về "tiểu mặt trăng" mới trên quỹ đạo trái đất

HỒNG HẠNH |

Các nhà thiên văn học cho biết, "tiểu mặt trăng" có đường kính từ 1,9 đến 3,5 mét đi vào quỹ đạo trái đất khoảng 3 năm trước và có thể sẽ biến mất vào tháng 4.2020.

Giải mã những hình ảnh kỳ bí trên trái đất được chụp từ vệ tinh

Khánh Minh |

Các nhà khoa học phát hiện thêm hàng trăm hình ảnh kỳ bí trên trái đất được chụp từ vệ tinh, được gọi là các geoglyph.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Xác tên lửa lớn nhất Trung Quốc rơi xuống trái đất

Song Minh |

Xác tên lửa Trung Quốc nặng 17,8 tấn đã rơi xuống trái đất hoàn toàn mất kiểm soát vào ngày 11.5.

Phát hiện lý thú về "tiểu mặt trăng" mới trên quỹ đạo trái đất

HỒNG HẠNH |

Các nhà thiên văn học cho biết, "tiểu mặt trăng" có đường kính từ 1,9 đến 3,5 mét đi vào quỹ đạo trái đất khoảng 3 năm trước và có thể sẽ biến mất vào tháng 4.2020.

Giải mã những hình ảnh kỳ bí trên trái đất được chụp từ vệ tinh

Khánh Minh |

Các nhà khoa học phát hiện thêm hàng trăm hình ảnh kỳ bí trên trái đất được chụp từ vệ tinh, được gọi là các geoglyph.