Phát hiện mới quan trọng về tái nhiễm SARS-CoV-2

Phương Linh |

Các nhà nghiên cứu phát hiện tái nhiễm SARS-CoV-2 tuy hiếm gặp nhưng phổ biến hơn ở người trên 65 tuổi.

Theo AFP, Viện Huyết thanh Staten ở Đan Mạch đã tiến hành một nghiên cứu, đánh giá tỉ lệ tái nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này trong năm 2020. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí The Lancet vào ngày 18.3. Theo đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, 0,6% số người dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt đầu tiên từ tháng 3 đến tháng 5 đã tái nhiễm trong đợt thứ hai, từ tháng 9 đến tháng 12.

Trong số này, khả năng được bảo vệ khỏi tái nhiễm ở những người dưới 65 tuổi lên tới 80%, trong khi giảm mạnh xuống chỉ còn 47% ở nhóm người cao tuổi.

Đồng tác giả nghiên cứu, Daniela Michlmayr, tại Viện Huyết thanh Staten ở Đan Mạch cho biết, sau khi mắc COVID-19, khả năng bảo vệ chống lại sự tái nhiễm được duy trì trong vòng 6 tháng.

“Nghiên cứu của chúng tôi xác nhận điều mà một số nghiên cứu khác cũng từng đề cập: Tái nhiễm SARS-CoV-2 là rất hiếm ở những người trẻ, khỏe mạnh. Nhưng ở những người cao tuổi, nguy cơ này nhiều hơn" - Steen Ethelberg, một nhà khoa học khác từ Viện Huyết thanh Statens ở Đan Mạch, cho hay.

Ông nhận định: "Những phát hiện của chúng tôi làm rõ tầm quan trọng của việc thực hiện các chính sách bảo vệ người cao tuổi trong thời kỳ đại dịch".

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã không thể ước tính khả năng bảo vệ chống lại sự tái nhiễm trong trường hợp mắc các biến thể COVID-19 vì lý do chúng xuất hiện sau thời gian được nghiên cứu.

"Nhiều người sẽ nhận thấy dữ liệu... tương đối đáng báo động. Chỉ 80% bảo vệ khỏi tái nhiễm nói chung, giảm xuống 47% ở những người từ 65 tuổi trở lên, là những con số đáng lo ngại hơn so với các nghiên cứu trước đây" - Giáo sư Rosemary J Boyton và Daniel M Altmann từ Đại học Hoàng gia London cho hay trong một bình luận, cũng trên tạp chí The Lancet.

Họ cũng bày tỏ quan điểm rằng, nếu hy vọng vào khả năng miễn dịch sau mắc bệnh không khả thi, thì việc tiêm chủng toàn cầu bằng các vaccine COVID-19 hiệu quả sẽ là giải pháp lâu dài.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện đáng chú ý khi WHO điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc

Hải Anh |

Một chuyên gia trong nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, các trang trại nuôi động vật hoang dã ở phía nam Trung Quốc là nguồn có khả năng nhất gây đại dịch COVID-19.

Phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới ở Pháp

Hải Anh |

Một biến thể SARS-CoV-2 mới được tìm thấy ở vùng Brittany của Pháp, Reuters đưa tin.

Nghiên cứu mới làm sáng tỏ nguồn gốc hình thành sông Dương Tử

Thanh Hà |

Nghiên cứu mới xét nghiệm trầm tích sông Dương Tử đã làm sáng tỏ sự hình thành của một trong những tuyến đường thủy lớn trên thế giới.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Phát hiện đáng chú ý khi WHO điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc

Hải Anh |

Một chuyên gia trong nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, các trang trại nuôi động vật hoang dã ở phía nam Trung Quốc là nguồn có khả năng nhất gây đại dịch COVID-19.

Phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới ở Pháp

Hải Anh |

Một biến thể SARS-CoV-2 mới được tìm thấy ở vùng Brittany của Pháp, Reuters đưa tin.

Nghiên cứu mới làm sáng tỏ nguồn gốc hình thành sông Dương Tử

Thanh Hà |

Nghiên cứu mới xét nghiệm trầm tích sông Dương Tử đã làm sáng tỏ sự hình thành của một trong những tuyến đường thủy lớn trên thế giới.