Phát hiện mới ở thành cổ 3.000 năm của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa có những khám phá mới tại tàn tích một thành cổ có niên đại hơn 3.000 năm ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.

Di chỉ khảo cổ này nằm ở thị trấn Cảnh Sơn, quận Dư Hàng, tại thủ phủ Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang, Tân Hoa Xã thông tin.

Theo viện khảo cổ tỉnh Chiết Giang, di chỉ này được xem là một cơ sở quan trọng của khu vực trong thời nhà Thương (1600 - 1046 trước Công nguyên).

Di chỉ khảo cổ có tổng diện tích khoảng 350.000 m2, trong đó khu vực đô thị chiếm khoảng 250.000 m2.

Khu vực này đã có người sinh sống cách đây 7.000 năm, hưng thịnh từ cuối triều nhà Hạ (2070 -1600 trước Công nguyên) tới thời nhà Thương, Luo Rupeng - lãnh đạo nhóm khảo cổ - chia sẻ.

Gần đây, các nhà nghiên cứu đã khai quật được một quần thể kiến trúc kiểu sân trong tại di chỉ này. Quần thể phức tạp này được quy hoạch có hệ thống, với một nền cao dành cho lễ nghi và quan sát thiên văn.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc cũng phát hiện một cổng thủy lợi có khả năng đảm nhận chức năng dẫn nước, kiểm soát lũ lụt và điều hướng thủy lợi.

Nhà khảo cổ Luo Rupeng cho hay, di chỉ khảo cổ ở Cảnh Sơn đã được phát hiện vào những năm 1980 và bắt đầu khai quật từ năm 2004.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cảnh báo thời tiết nguy hiểm, hoãn hàng chục chuyến bay

Linh Nhi |

Các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc đưa ra một loạt cảnh báo và khuyến cáo về hiện tượng thời tiết nguy hiểm ngày 4.1.

Trung Quốc đẩy nhanh đưa mặt trời nhân tạo vào hoạt động

Nhật Minh |

Trung Quốc đang tập hợp các nguồn lực quốc gia để đưa mặt trời nhân tạo vào hoạt động.

Trung Quốc thay gã khổng lồ dầu khí Mỹ tiếp quản mỏ dầu lớn nhất Iraq

Thu Ánh |

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) chính thức tiếp quản công ty dầu mỏ khổng lồ ExxonMobil của Mỹ với tư cách là nhà thầu chính cho mỏ dầu Tây Qurna 1 của Iraq.

Lý do ông chủ Việt Á "ngại" khai mối quan hệ nhạy cảm với cựu Bộ trưởng Y tế

Việt Dũng |

Ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt ngập ngừng khi nói về việc nhờ cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhiều lần song không trực tiếp liên lạc mà đều qua thư ký của ông là Nguyễn Huỳnh.

Sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình khiến một người tử vong

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 5.1, Sở Y tế tỉnh cho biết, đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình làm rõ và tăng cường bảo đảm an toàn cho người bệnh sau khi xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Khó tuyển dụng nhân sự dịp cận Tết Nguyên đán 2024

THẾ ĐẠI - HẠNH AN |

Dù dự báo nhu cầu nhân lực tại Hà Nội lên đến cả chục nghìn người trong tháng 1.2024; song, các doanh nghiệp cũng nhận định việc tuyển đủ nhân sự trong dịp cận Tết Nguyên đán là rất khó.

Khởi tố thêm 8 bị can vụ khai thác đất hiếm liên quan tập đoàn Thái Dương

Việt Dũng |

Ngày 4.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Giá vàng hôm nay 5.1: Nhu cầu vàng miếng duy trì mạnh mẽ

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (5.1) không có nhiều thay đổi. Chênh lệch mua - bán vàng SJC vẫn ở ngưỡng cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Trung Quốc cảnh báo thời tiết nguy hiểm, hoãn hàng chục chuyến bay

Linh Nhi |

Các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc đưa ra một loạt cảnh báo và khuyến cáo về hiện tượng thời tiết nguy hiểm ngày 4.1.

Trung Quốc đẩy nhanh đưa mặt trời nhân tạo vào hoạt động

Nhật Minh |

Trung Quốc đang tập hợp các nguồn lực quốc gia để đưa mặt trời nhân tạo vào hoạt động.

Trung Quốc thay gã khổng lồ dầu khí Mỹ tiếp quản mỏ dầu lớn nhất Iraq

Thu Ánh |

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) chính thức tiếp quản công ty dầu mỏ khổng lồ ExxonMobil của Mỹ với tư cách là nhà thầu chính cho mỏ dầu Tây Qurna 1 của Iraq.