Phát hiện manh mối virus SARS-CoV-2 từ đầu năm 2019

Hải Anh |

Các nhà virus học Tây Ban Nha tìm thấy dấu vết virus Corona mới (SARS-CoV-2) trong mẫu nước thải tại Barcelona thu thập tháng 3.2019 - 9 tháng trước khi dịch COVID-19 được xác định ở Trung Quốc.

Thông tin do Đại học Barcelona công bố ngày 26.6, Reuters cho hay. Việc phát hiện sự hiện diện của virus SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha, nếu được xác nhận, sẽ cho thấy dịch bệnh toàn cầu có thể xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với nhận định của giới khoa học.

Nhóm nghiên cứu Đại học Barcelona đã xét nghiệm nước thải từ giữa tháng 4 năm nay để xác định các ổ dịch mới tiềm tàng. Tuy nhiên, nhóm cũng quyết định xét nghiệm với các mẫu cũ hơn.

Kết quả cho thấy, mẫu nước thải đầu tiên chứa virus SARS-COV-2 ở Barcelona vào ngày 15.1.2020, 41 ngày trước khi ca mắc COVID-19 đầu tiên chính thức được ghi nhận ở đây.

Sau đó, các nhà khoa học xét nghiệm với các mẫu lấy từ tháng 1.2018 đến tháng 12.2019 và nhận thấy sự hiện diện của bộ gene virus trong mẫu thu thập ngày 12.3.2019.

"Các cấp độ của SARS-CoV-2 ở mức thấp nhưng rất rõ ràng" - trưởng nhóm nghiên cứu Albert Bosch cho hay.

Bác sĩ Joan Ramon Villalbi thuộc Hiệp hội quản lý vệ sinh và y tế công cộng Tây Ban Nha chia sẻ với Reuters rằng, vẫn còn sớm để đưa ra kết luận dứt khoát. Ông cho rằng, cần nhiều dữ liệu, nhiều nghiên cứu, nhiều mẫu hơn để xác nhận kết quả này đồng thời loại trừ các khả năng về lỗi trong phòng thí nghiệm hoặc sai sót về phương pháp.

Nhà nghiên cứu Albert Bosch đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội các nhà virus học Tây Ban Nha nhận định, việc phát hiện sớm, ngay cả kể từ tháng 1, có thể cải thiện khả năng ứng phó với đại dịch. Bởi có thể các bệnh nhân COVID-19 đã bị chẩn đoán sai là mắc các triệu chứng cúm thông thường dẫn tới lây lan cộng đồng trước khi có các biện pháp được triển khai.

Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Gertjan Medema, Viện nghiên cứu nước KWR ở Hà Lan, đã bắt đầu sử dụng phương pháp xét nghiệm COVID-19 trên nước thải từ tháng 2 năm nay, đề xuất nhóm nghiên cứu ở Barcelona làm lại các xét nghiệm để xác nhận đây thực sự là virus SARS-CoV-2.

Cho tới nay, Tây Ban Nha ghi nhận hơn 28.000 trường hợp tử vong và gần 250.000 ca mắc COVID-19.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ có kỷ lục mới với 36.358 ca COVID-19 trong một ngày

Hải Anh |

Mỹ lập kỷ lục mới về số ca COVID-19 trong vòng 24 giờ, lên tới 36.358 ca mới trong ngày 24.6, phá vỡ kỷ lục hồi tháng 4.

Phát hiện virus gây COVID-19 ở Italia từ lâu qua hệ thống cảnh báo sớm

Thanh Hà |

Virus gây COVID-19 đã có mặt ở Italia từ tháng 12 năm ngoái, nghiên cứu hệ thống nước thải chỉ ra.

Giới khoa học Hà Lan tìm thấy tín hiệu cảnh báo sớm COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy virus Corona (SARS-CoV-2) trong nước thải của một thành phố trước khi các ca mắc COVID-19 được ghi nhận, chứng minh đó có thể là một hệ thống cảnh báo sớm mới cho dịch bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ có kỷ lục mới với 36.358 ca COVID-19 trong một ngày

Hải Anh |

Mỹ lập kỷ lục mới về số ca COVID-19 trong vòng 24 giờ, lên tới 36.358 ca mới trong ngày 24.6, phá vỡ kỷ lục hồi tháng 4.

Phát hiện virus gây COVID-19 ở Italia từ lâu qua hệ thống cảnh báo sớm

Thanh Hà |

Virus gây COVID-19 đã có mặt ở Italia từ tháng 12 năm ngoái, nghiên cứu hệ thống nước thải chỉ ra.

Giới khoa học Hà Lan tìm thấy tín hiệu cảnh báo sớm COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy virus Corona (SARS-CoV-2) trong nước thải của một thành phố trước khi các ca mắc COVID-19 được ghi nhận, chứng minh đó có thể là một hệ thống cảnh báo sớm mới cho dịch bệnh.