Phát hiện lý do nam giới dễ bị COVID-19 nặng hơn phụ nữ

Song Minh |

Nghiên cứu mới cho thấy nam giới dễ bị mắc COVID-19 thể nặng và tử vong do biến chứng nhiều hơn phụ nữ.

Tờ BGR dẫn một nghiên cứu của các bác sĩ Mỹ và Ấn Độ đăng trên tạp chí học thuật Medrxiv, nơi chia sẻ các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vức sức khoẻ, cho rằng COVID-19 gây tử vong cho nam giới nhiều hơn phụ nữ, do lối sống khác nhau của từng giới. Nam giới có xu hướng hút thuốc và uống rượu nhiều hơn. Đây là những thói quen đó có thể dẫn đến các vấn đề về sức khoẻ mà nếu mắc COVID-19 sẽ gây nguy hiểm hơn vì các bệnh lý nền này.

Các nghiên cứu khác cũng cho thấy hút thuốc, sử dụng cần sa và rượu là những yếu tố tăng rủi ro khi mắc COVID-19, bên cạnh béo phì và các bệnh lý khác. Một người đàn ông thừa cân lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim có thể gặp khó khăn trong điều trị COVID-19, và anh ta có thể bị biến chứng nhiều hơn phụ nữ.

Nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông cần thời gian phục hồi từ COVID-19 lâu hơn so với phụ nữ. Các bác sĩ ở New York và Ấn Độ đã quan sát tổng cộng 68 bệnh nhân ở Mumbai, bao gồm 48 nam và 20 nữ. Độ tuổi trung bình là 37, nhưng nhóm cũng có 3 người người 75 tuổi. Các nhà nghiên cứu phát hiện phụ nữ có thể loại bỏ virus khỏi cơ thể trung bình nhanh hơn 2 ngày so với nam giới.

Nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng lý do phụ nữ phục hồi nhanh hơn là vì họ có ít thụ thể ACE2 - thụ thể liên kết với SARS-CoV-2, với phổi là khu vực bị tổn thương nhiều nhất trong cơ thể.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đồng nghiệp bác sĩ Lý Văn Lượng đổi màu da kỳ lạ vì mắc COVID-19

Song Minh |

Hai bác sĩ Vũ Hán, đồng nghiệp bác sĩ Lý Văn Lượng, bị COVID-19 nặng đến mức màu da chuyển sang tối sậm.

16 trang cáo phó trên báo Mỹ: Hình ảnh không thể sốc hơn về COVID-19

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 khiến báo Mỹ tràn ngập cáo phó khi nước này đã có hơn 42.000 ca tử vong.

Thứ trưởng Công an Trung Quốc phụ trách chống COVID bị điều tra tham nhũng

Khánh Minh |

Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân, người từng phụ trách chống COVID-19 ở Vũ Hán, vừa bị điều tra tham nhũng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đồng nghiệp bác sĩ Lý Văn Lượng đổi màu da kỳ lạ vì mắc COVID-19

Song Minh |

Hai bác sĩ Vũ Hán, đồng nghiệp bác sĩ Lý Văn Lượng, bị COVID-19 nặng đến mức màu da chuyển sang tối sậm.

16 trang cáo phó trên báo Mỹ: Hình ảnh không thể sốc hơn về COVID-19

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 khiến báo Mỹ tràn ngập cáo phó khi nước này đã có hơn 42.000 ca tử vong.

Thứ trưởng Công an Trung Quốc phụ trách chống COVID bị điều tra tham nhũng

Khánh Minh |

Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân, người từng phụ trách chống COVID-19 ở Vũ Hán, vừa bị điều tra tham nhũng.