Phát hiện loài sứa tuyệt đẹp mới ở Đại Tây Dương

Nguyễn Hạnh |

Các nhà nghiên cứu đã ghi được hình ảnh một con sứa với cơ thể hình đĩa màu đỏ tuyệt đẹp chưa từng thấy ở độ sâu hơn 700m dưới bề mặt Đại Tây Dương.

Theo Daily Mail, các nhà nghiên cứu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) đã phát hiện loài sứa mới cùng với một số sinh vật chưa từng được biết đến khác trong một chuyến thám hiểm Bắc Đại Tây Dương năm 2021. Chuyến thám hiểm kéo dài từ ngày 30.6 đến ngày 29.7.

Loài sứa mới được xác định thuộc chi Poralia - bao gồm những con sứa có đầu hình chuông, có tới 30 xúc tu và là một trong những loài sinh vật mong manh nhất.

Con sứa trông vô cùng đẹp và nổi bật. Ảnh: NOAA
Con sứa được phát hiện ở độ sâu hơn 700m dưới bề mặt Đại Tây Dương. Video: NOAA

Đoàn thám hiểm đã đi dọc theo bờ biển phía Đông Mỹ để tìm kiếm những sinh vật biển chưa từng được biết đến đang ẩn nấp hàng trăm đến hàng nghìn mét dưới bề mặt đại dương. Họ sử dụng một phương tiện vận hành từ xa (ROV) có thể lặn ở độ sâu từ 250-4.000m. ROV này dài hơn 3m, rộng gần 2m và cao khoảng 2,6m.

NOAA cho biết: "Dữ liệu được thu thập trong tổng số 25 lần lặn theo kế hoạch của ROV cùng với dữ liệu bản đồ thu thập được sẽ cho phép các nhà khoa học và nhà quản lý hiểu rõ hơn về sự đa dạng và phân bố của các sinh cảnh dưới nước sâu trong khu vực này, nhằm đưa ra các quyết định quản lý tài nguyên sáng suốt".

Các nhà nghiên cứu của NOAA đã sử dụng một phương tiện vận hành từ xa (ROV) có thể lặn ở độ sâu từ 250-4.000m. Ảnh: NOAA
Một loài cá đuôi chuột mới cũng được phát hiện trong chuyến thám hiểm Bắc Đại Tây Dương năm 2021. Ảnh: NOAA
Một loài cá đuôi chuột mới cũng được phát hiện trong chuyến thám hiểm Bắc Đại Tây Dương năm 2021. Ảnh: NOAA
Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện một loài cây ăn thịt độc đáo ở Bắc Mỹ lần đầu tiên sau 20 năm

Bảo Châu |

Loài cây ăn thịt mới ở bờ biển Thái Bình Dương khu vực Bắc Mỹ đã được các nhà thực vật phát hiện lần đầu tiên sau 20 năm.

Linh dương Tây Tạng ở Trung Quốc thoát bờ vực tuyệt chủng

Nguyễn Hạnh |

Linh dương Tây Tạng đã "nối đuôi" gấu trúc ra khỏi danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở Trung Quốc khi số lượng cá thể vượt ngưỡng 300.000.

Loài vật ăn thịt nhỏ nhất thế giới đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng

Nguyễn Hạnh |

Một số loài chồn, bao gồm một loài được biết đến là loài động vật ăn thịt nhỏ nhất thế giới, đang suy giảm mạnh trên khắp khu vực Bắc Mỹ và có nguy cơ tuyệt chủng.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Phát hiện một loài cây ăn thịt độc đáo ở Bắc Mỹ lần đầu tiên sau 20 năm

Bảo Châu |

Loài cây ăn thịt mới ở bờ biển Thái Bình Dương khu vực Bắc Mỹ đã được các nhà thực vật phát hiện lần đầu tiên sau 20 năm.

Linh dương Tây Tạng ở Trung Quốc thoát bờ vực tuyệt chủng

Nguyễn Hạnh |

Linh dương Tây Tạng đã "nối đuôi" gấu trúc ra khỏi danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở Trung Quốc khi số lượng cá thể vượt ngưỡng 300.000.

Loài vật ăn thịt nhỏ nhất thế giới đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng

Nguyễn Hạnh |

Một số loài chồn, bao gồm một loài được biết đến là loài động vật ăn thịt nhỏ nhất thế giới, đang suy giảm mạnh trên khắp khu vực Bắc Mỹ và có nguy cơ tuyệt chủng.