Loài cá voi kỳ lạ mới phát hiện được đặt tên là “cá voi mõm khoằm Ramari” theo tên của chuyên gia về cá voi người Maori, Ramari Stewart.
Loài cá voi mới được xác định sống ở độ sâu hơn 1,8km dưới mặt nước biển.
Nghiên cứu công bố phát hiện cá voi mõm khoằm Ramari được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B. Cá voi mõm khoằm Ramari “là một trong những cư dân có thể nhìn thấy rõ nhất ở biển sâu, do kích thước lớn và sự phân bố trên toàn thế giới, sự đa dạng về phân loại học và nhiều điều về lịch sử tự nhiên của loài này vẫn còn chưa được hiểu rõ”.
Cá voi mõm khoằm Ramari được những người Maori từ bộ tộc Makaawhio ở New Zealand phát hiện ra cách đây một thập kỷ khi xác của một con cá voi cái đang mang thai trôi dạt vào Đảo Nam của New Zealand.
Nghiên cứu chỉ ra rằng cá voi Ramari đã phát triển trong 500.000 năm qua, dài khoảng 5m và nặng hơn 1 tấn. Có thể nhận ra loài cá voi mõm khoằm mới và kỳ lạ này nhờ cái đầu dốc và ngà lớn hướng từ hàm dưới lên qua hàm trên giúp sinh vật biển to lớn này săn mồi. Món ăn ưa thích của cá voi Ramari là mực.
Loài cá voi này hiếm khi trồi lên mặt nước và săn mồi ở độ sâu khoảng 900m để để tránh trở thành con mồi của cá voi sát thủ.
Các nhà nghiên cứu đã có những bước tiến trong tìm hiểu về loài cá voi này trong thập kỷ qua nhưng nghiên cứu nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều điều cần được khám phá về sự sống dưới đáy biển sâu.
“Đại dương sâu của Trái đất vẫn còn ít được hiểu hơn cả bề mặt của sao Hỏa. Biển sâu đã được mô tả là mặt trận sinh thái lớn cuối cùng vì phần lớn đa dạng sinh học ở đây vẫn chưa được khám phá và mô tả" - các nhà nghiên cứu nhấn mạnh.