Phát hiện kim cương hồng lớn nhất được phát hiện trong 300 năm qua

Thanh Hà |

Viên kim cương hồng 170 carat ở Angola được cho là viên kim cương hồng lớn nhất được phát hiện trong 300 năm.

Viên kim cương hồng “Lulo Rose” được tìm thấy tại mỏ kim cương Lulo - chủ sở hữu của mỏ, công ty kim cương Lucapa, công bố ngày 27.7.

“Chỉ có 1 trong 10.000 viên kim cương có màu hồng. Vì vậy, bạn chắc chắn đang xem một thứ rất hiếm khi tìm thấy -  một viên kim cương hồng rất lớn” - Giám đốc điều hành Lucapa, Stephen Wetherall, chia sẻ với AP.

Ông Wetherall thông tin, khoảng 400 nhân viên đang làm việc tại mỏ Lulo - nơi phát hiện ra 2 viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy ở Angola, bao gồm một viên kim cương trong suốt 404 carat.

Viên kim cương hồng mới phát hiện là viên kim cương lớn thứ 5 được tìm thấy tại mỏ Lulo. Tại mỏ này, có 27 viên kim cương từ 100 carat trở lên đã được tìm thấy, theo Lucapa.

Kim cương Lulo Rose. Ảnh: Lucapa
Kim cương Lulo Rose. Ảnh: Lucapa

Viên kim cương hồng được cho là có giá trị cao khi bán đấu giá. “Lulo Rose” sẽ được Sodiam - công ty marketing kim cương của nhà nước Angola đưa ra đấu giá. Những mỏ kim cương của Angola khiến nước này trở thành 1 trong 10 nhà sản xuất kim cương hàng đầu thế giới.

Viên kim cương hồng "Lulo Rose" có kích thước ấn tượng, nhưng nhiều viên kim cương trong từng được phát hiện có kích thước hơn 1.000 carat. Viên kim cương Cullinan được tìm thấy ở Nam Phi năm 1905 có kích cỡ 3.106 carat.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Kim cương xanh "nghìn năm có một" được bán với giá khủng

Song Minh |

Viên kim cương xanh lớn nhất thế giới từng được đấu giá đã được bán với mức giá gần 57,5 ​​triệu USD.

Viên kim cương "ngoài hành tinh" hiếm có bán được 4,3 triệu USD

Hải Anh |

Enigma, viên kim cương đen cắt lớn nhất thế giới, được bán đấu giá ngày 9.2 với giá 3,16 triệu bảng Anh (4,3 triệu USD).

Trưng bày viên kim cương đen lớn nhất thế giới

Hải Anh |

Viên kim cương đen cắt lớn nhất thế giới lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng ngày 17.1 trước khi bán.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kim cương xanh "nghìn năm có một" được bán với giá khủng

Song Minh |

Viên kim cương xanh lớn nhất thế giới từng được đấu giá đã được bán với mức giá gần 57,5 ​​triệu USD.

Viên kim cương "ngoài hành tinh" hiếm có bán được 4,3 triệu USD

Hải Anh |

Enigma, viên kim cương đen cắt lớn nhất thế giới, được bán đấu giá ngày 9.2 với giá 3,16 triệu bảng Anh (4,3 triệu USD).

Trưng bày viên kim cương đen lớn nhất thế giới

Hải Anh |

Viên kim cương đen cắt lớn nhất thế giới lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng ngày 17.1 trước khi bán.