Các nhà nghiên cứu Na Uy đã khám phá khu vực chôn cất của người Viking nói trên mà không cần phải trực tiếp đào sâu vào bất cứ khu vực nào nhờ công nghệ radar xuyên đất (GPR) để quan sát bên dưới mặt đất, theo CNN.
Điểm mấu chốt trong số những phát hiện từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy - được công bố ngày 10.11 trên tạp chí Antiquity - là điểm tàu chôn cất Viking nằm trên gò Jell ở Gjellestad, đông nam Na Uy. Tàu thuyền là biểu tượng cho việc đi sang thế giới bên kia an toàn và thường dành cho tầng lớp thượng lưu trong xã hội Viking.
Dữ liệu GPR cho thấy con tàu từ thời đại đồ sắt dài khoảng 19m, bị chôn sâu từ 0,3 đến 1,4m dưới mặt đất.
Tác giả chính của nghiên cứu là Lars Gustavsen, nhà nghiên cứu tại Viện Di sản Văn hóa Na Uy, cho biết: “Khi chúng tôi thực hiện những cuộc khảo sát dạng này, thông thường nó chỉ là những đốm màu xám và đen và trắng - nhưng tập dữ liệu này rất ấn tượng. Chúng tôi biết rằng có điều gì đó đặc biệt ở đó, nhưng chúng tôi không biết rằng sẽ có một con tàu chôn cất, điều đó khá độc đáo".
Sau khi các cuộc kiểm tra ban đầu được tiến hành, các nỗ lực khai quật toàn bộ con tàu hiện đang được triển khai.
Theo ông Gustavsen, gò đất có con tàu chôn cất từng được đào lên vào thế kỷ 19, với rất nhiều di vật bằng gỗ của con tàu bị đốt cháy vì mọi người không biết chúng là gì. Do đó, ngày nay không còn nhiều di vật để các nhà nghiên cứu phân tích.
"Đó là một cơ hội có một không hai, thật tiếc là còn lại quá ít. Những gì chúng tôi phải làm là sử dụng công nghệ hiện đại và sử dụng nó thật cẩn thận. Bằng cách đó, chúng tôi hy vọng có thể chụp được thứ gì đó từ con tàu và có thể nói lên được điều gì đó về con tàu" - ông nói.
Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy vài gò bên dưới lòng đất, ngoài con tàu, có tổng cộng 13 gò với một số gò có chiều rộng hơn 30m.
Qua dữ liệu radar, các nhà khoa học tìm thấy một số tòa nhà, cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống củ những người từng sinh sống ở đây. Các nhà khoa học tin rằng, đó là một trang trại, một nhà thờ và một hội trường.
Theo Gustavsen, vùng đất có từ thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên, đã được biến thành một "nghĩa trang và khu định cư cao cấp" cho những người có địa vị cao trong thời đại Viking. Ông Gustavsen hy vọng sẽ có thêm nguồn tài chính để tìm hiểu thêm về các khu vực xung quanh.
Thời kỳ đồ sắt muộn ở Bắc Âu, kéo dài từ năm 550 đến năm 1050, chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, bao gồm sự sụp đổ của Đế chế La Mã phương Tây và sự trỗi dậy của thời đại Viking. Các nhà nghiên cứu hy vọng qua địa điểm này có thể khám phá ra những thông tin mới về thời kỳ hỗn loạn này.