Phát hiện hơn 7 triệu USD vô chủ tại sòng bạc ở Hàn Quốc

Song Minh |

Cảnh sát Hàn Quốc phát hiện 7,4 triệu USD tại một sòng bạc trên đảo Jeju, có khả năng liên quan đến vụ trộm tiền chấn động nước này.

Yonhap đưa tin, cảnh sát cho biết đã phát hiện một lượng tiền mặt không xác định trị giá 8,1 tỉ won (7,4 triệu USD) tại một sòng bạc trên đảo Jeju, có khả năng liên quan đến vụ một nữ nhân viên sòng bạc mất tích sau khi "cuỗm" 13 triệu USD.

Sở Cảnh sát tỉnh Jeju cho hay, các nhà điều tra đang cố gắng xác nhận xem liệu những tờ tiền được phát hiện ngẫu nhiên trong két sắt ở sòng bạc có phải là một phần số tiền mặt trị giá 14,56 tỉ won bị mất tích từ sòng bạc Landing ở Jeju Shinhwa World vào tuần trước hay không.

Các nhà điều tra cũng phát hiện một đống tiền mặt khác trị giá nhiều tỉ won tại tư dinh của một nữ giám đốc điều hành người Malaysia, nghi phạm chính trong vụ án, người cầm quỹ tại sòng bạc.

Landing International Development Ltd., công ty điều hành sòng bạc có trụ sở tại Hong Kong, tiết lộ số tiền trên biến mất vào tuần trước và đã trình báo cảnh sát thông qua chi nhánh địa phương, Landing Entertainment Korea.

Tuần trước, cảnh sát bắt tay vào cuộc truy lùng trên quy mô lớn người phụ nữ được cho là nghi phạm nhờ cảnh quay từ camera an ninh của sòng bạc. Theo cảnh sát, các đoạn video ghi lại thời điểm diễn ra vụ đánh cắp đã bị xóa.

"Chúng tôi đang lần theo tung tích của số tiền và nghi phạm bằng cách kiểm tra camera an ninh" - cảnh sát cho biết.

Cảnh sát nói thêm rằng, các nhà điều tra đang tiếp tục xem xét các chi tiết của vụ án, chẳng hạn như liệu có đồng phạm nào trong vụ trộm hay không. Các nhà điều tra nghi ngờ ít nhất hai hoặc nhiều thủ phạm đã tham gia vụ trộm, vì số tiền mặt bị mất tích quá cồng kềnh và nặng để một người có thể mang đi.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về 2 thuyền viên Việt trên tàu Hàn Quốc bị Iran bắt giữ

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã liên hệ được với 2 thuyền viên Việt Nam trên tàu chở hàng treo cờ Hàn Quốc Hankuk Chemion bị Iran bắt giữ mới đây.

Giới trẻ Hàn Quốc tăng vọt phẫu thuật thẩm mỹ trong đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Nhiều người trẻ Hàn Quốc tranh thủ phẫu thuật thẩm mỹ trong đại dịch COVID-19, trước khi không cần bắt buộc đeo khẩu trang.

Thảm kịch hàng trăm lao động Thái Lan chết ở Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Cái chết của hàng trăm lao động Thái Lan ở Hàn Quốc đã bị Quỹ Thomson Reuters phanh phui, khiến Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra về số phận của những người di cư này.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thông tin mới nhất về 2 thuyền viên Việt trên tàu Hàn Quốc bị Iran bắt giữ

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã liên hệ được với 2 thuyền viên Việt Nam trên tàu chở hàng treo cờ Hàn Quốc Hankuk Chemion bị Iran bắt giữ mới đây.

Giới trẻ Hàn Quốc tăng vọt phẫu thuật thẩm mỹ trong đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Nhiều người trẻ Hàn Quốc tranh thủ phẫu thuật thẩm mỹ trong đại dịch COVID-19, trước khi không cần bắt buộc đeo khẩu trang.

Thảm kịch hàng trăm lao động Thái Lan chết ở Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Cái chết của hàng trăm lao động Thái Lan ở Hàn Quốc đã bị Quỹ Thomson Reuters phanh phui, khiến Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra về số phận của những người di cư này.