Phát hiện hóa thạch khủng long không răng siêu hiếm ở Brazil

Anh Vũ |

Các nhà khoa học Brazil đã công bố phát hiện hóa thạch của một loài khủng long mới. Tuy được xác định là thuộc các loài ăn thịt, hóa thạch này lại không hề có răng.

Theo Science Alert, hôm 18.11, các nhà nghiên cứu cho biết, dấu tích của một loài khủng long hai chân không răng sống cách đây khoảng 70 triệu năm đã được phát hiện ở Brazil và gọi đây là một phát hiện "siêu hiếm".

Loài khủng long nhỏ, dài khoảng 1m và cao 80cm, là động vật chân đốt thuộc một nhóm gồm các loài đều được cho là động vật ăn thịt.

Nhưng điều khó hiểu là loài mới này, được đặt tên là Berthasaura leopoldinae, lại có một cái miệng giống như mỏ và không có răng - các nhà cổ sinh vật học thực hiện phát hiện này cho biết trong một tuyên bố do Bảo tàng Quốc gia Brazil đưa ra.

Họ đã công bố phát hiện của mình trên tạp chí Nature, gọi khám phá này là "một trong những loài khủng long hoàn chỉnh nhất được tìm thấy từ kỷ Phấn trắng ở Brazil".

Nhà nghiên cứu Geovane Alves Souza, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết: “Phần không có răng làm dấy lên nghi ngờ về chế độ ăn uống của loài vật này. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là nó không ăn thịt.

Rất nhiều loài chim, chẳng hạn như chim ưng và chim ó, ăn thịt bằng mỏ. Rất có thể, nó là một loài động vật ăn tạp sống trong một môi trường khắc nghiệt, nơi nó phải ăn bất cứ thứ gì có thể".

Bộ xương hóa thạch được tìm thấy dọc theo một con đường nông thôn ở bang Parana, miền nam nước này từ năm 2011 đến năm 2014. Phân tích cho thấy đây là một loài hoàn toàn mới sống cách đây từ 70 triệu đến 80 triệu năm.

Loài khủng long mới này được đặt tên theo Bertha Lutz, một nhà khoa học và nữ quyền người Brazil đáng kính đã qua đời năm 1976, và Maria Leopoldina, nữ hoàng thế kỷ 19 của Brazil.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bộ xương 5.000 năm hé lộ bằng chứng sớm nhất về việc con người bị nhiễm độc

Bảo Châu |

Bộ xương 5.000 năm tuổi chôn cất ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã cho thấy bằng chứng sớm nhất về nhiễm độc thủy ngân ở người.

Yếu tố góp phần gây nên cuộc tuyệt chủng thảm khốc cuối kỷ Permi

Nguyễn Hạnh |

Các vụ phun trào núi lửa chính là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra cuộc tuyệt chủng hàng loạt cuối kỷ Permi.

Loài khủng long dài nhất từng tồn tại trên Trái đất

Hải Anh |

Supersaurus tồn tại từ cuối kỷ Jura là loài khủng long dài nhất trên Trái đất từng được ghi nhận, dài gần 42m.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ xương 5.000 năm hé lộ bằng chứng sớm nhất về việc con người bị nhiễm độc

Bảo Châu |

Bộ xương 5.000 năm tuổi chôn cất ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã cho thấy bằng chứng sớm nhất về nhiễm độc thủy ngân ở người.

Yếu tố góp phần gây nên cuộc tuyệt chủng thảm khốc cuối kỷ Permi

Nguyễn Hạnh |

Các vụ phun trào núi lửa chính là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra cuộc tuyệt chủng hàng loạt cuối kỷ Permi.

Loài khủng long dài nhất từng tồn tại trên Trái đất

Hải Anh |

Supersaurus tồn tại từ cuối kỷ Jura là loài khủng long dài nhất trên Trái đất từng được ghi nhận, dài gần 42m.