Phát hiện hố đen lâu đời nhất nặng gấp 142 lần mặt trời

HỒNG HẠNH |

Các nhà khoa học phát hiện hố đen lâu đời nhất vũ trụ, GW190521, nặng gấp 142 lần so với khối lượng mặt trời.

GW190521 được sinh ra từ sự va chạm của 2 hố đen khác, nặng gấp 142 lần khối lượng mặt trời và là hố đen “có khối lượng trung bình” đầu tiên từng được quan sát.

“Sự kiện này là một cánh cửa mở ra quá trình vũ trụ hình thành các hố đen. Đó là một thế giới hoàn toàn mới” - nhà vật lý thiên văn Stavros Katsanevas của Đài quan sát sóng hấp dẫn Châu Âu cho hay.

Theo CNN, các hố đen siêu lớn được tìm thấy ở trung tâm của hầu hết các thiên hà, bao gồm cả dải Ngân Hà, có khối lượng gấp hàng triệu đến hàng tỉ lần khối lượng mặt trời.

Bà Michaela, nhà vật lý thiên văn thuộc Đại học Padova, cho hay, đây là bằng chứng đầu tiên về một hố đen có khối lượng gấp hơn 100 lần so với mặt trời, dẫn đến sự thay đổi mô hình trong vật lý thiên văn của các hố đen. Trước đây, những hố đen có khối lượng gấp 100 đến 1.000 lần mặt trời (được gọi là các lỗ đen khối lượng trung bình) chưa từng được tìm thấy.

Bà cho biết thêm, phát hiện này ủng hộ quan điểm các hố đen siêu lớn có thể được hình thành thông qua sự hợp nhất lặp đi lặp lại của các thiên thể có kích thước trung bình này.

SCMP cho hay, theo quan sát của các nhà khoa học, sóng hấp dẫn được tạo ra cách đây hơn 7 tỉ năm khi GW190521 được hình thành do va chạm của 2 hố đen có khối lượng gấp lần lượt 85 và 65 lần so với mặt trời.

Khi chúng va vào nhau, năng lượng có giá trị bằng 8 lần lượng mặt trời giải phóng, tạo ra vụ nổ mạnh nhất trong vũ trụ kể từ vụ nổ Big Bang.

Sóng hấp dẫn được đo lần đầu tiên vào tháng 9.2015, mang về giải Nobel vật lý cho các nhà nghiên cứu 2 năm sau đó.

Karan Jani, nhà vật lý thiên văn với thí nghiệm sóng hấp dẫn Ligo từng đạt giải Nobel, cho biết: “Phát hiện này xác nhận rằng có một vũ trụ bao la vẫn vô hình đối với chúng ta. Khả năng tìm thấy hố đen rộng vài trăm kilomet từ nửa bên kia vũ trụ là một trong những nhận thức nổi bật nhất của khám phá này”.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thiên thạch to gấp đôi đấu trường La Mã sắp lao vào trái đất

HỒNG HẠNH |

Thiên thạch 465824 (2010 FR) to gấp đôi đấu trường La Mã sẽ lao vào trái đất vào ngày 6.9, theo NASA.

Phát hiện ngôi sao “nhảy múa” quanh hố đen như thuyết tương đối Einstein

Ngọc Vân |

Giới thiên văn học ở Chile phát hiện một ngôi sao “khiêu vũ” quanh hố đen trên Dải Ngân hà như Albert Einstein đã dự đoán hơn thế kỷ trước.

Khám phá đầu tiên về siêu hố đen khổng lồ khi 3 thiên hà va vào nhau

Khánh Minh |

Các nhà thiên văn học nghiên cứu thiên hà có hình dạng kỳ dị nhất nói rằng, họ tìm thấy một hố đen siêu lớn ở lõi, cho thấy đã có 3 thiên hà va vào nhau.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thiên thạch to gấp đôi đấu trường La Mã sắp lao vào trái đất

HỒNG HẠNH |

Thiên thạch 465824 (2010 FR) to gấp đôi đấu trường La Mã sẽ lao vào trái đất vào ngày 6.9, theo NASA.

Phát hiện ngôi sao “nhảy múa” quanh hố đen như thuyết tương đối Einstein

Ngọc Vân |

Giới thiên văn học ở Chile phát hiện một ngôi sao “khiêu vũ” quanh hố đen trên Dải Ngân hà như Albert Einstein đã dự đoán hơn thế kỷ trước.

Khám phá đầu tiên về siêu hố đen khổng lồ khi 3 thiên hà va vào nhau

Khánh Minh |

Các nhà thiên văn học nghiên cứu thiên hà có hình dạng kỳ dị nhất nói rằng, họ tìm thấy một hố đen siêu lớn ở lõi, cho thấy đã có 3 thiên hà va vào nhau.