Phát hiện hành tinh khổng lồ quay quanh ngôi sao chết

HỒNG HẠNH |

Các nhà thiên văn học phát hiện hành tinh khổng lồ WD 1856 b quay quanh ngôi sao chết WD 1856.

Theo Space, cứ mỗi 34 giờ, hành tinh WD 1856 B có kích thước bằng sao mộc sẽ quay quanh sao lùn trắng WD 1856 một lần. Sao lùn trắng hay còn được gọi là ngôi sao đã chết, cách trái đất khoảng 80 năm ánh sáng trong chòm sao Draco (chòm sao Thiên Long).

Khi một ngôi sao như mặt trời đốt hết trữ lượng hydro, nó bắt đầu phồng to lên thành một khối nhiệt khổng lồ và thiêu rụi các hành tinh lân cận. Việc nghiên cứu về hành tinh mới phát hiện dự kiến cung cấp nhiều dữ kiện hơn về viễn cảnh mặt trời của chúng ta “già” đi và lụi tàn thành một ngôi sao lùn trắng trong khoảng 5 tỉ năm nữa.

Tuy nhiên, nguyên nhân WD 1586 b lại xuất hiện gần một ngôi sao chết vẫn còn là điều bí ẩn đối với các nhà khoa học.

Tác giả chính của nghiên cứu Andrew Vanderburg thuộc Đại học Wisconsin-Madison, cho biết: “WD 1856 b bằng cách nào đó đã tiến rất gần đến ngôi sao lùn trắng và không tìm thấy mảnh vỡ nào rõ ràng quanh hành tinh này”.

Sau khi xem xét những giả thuyết khác nhau, nhóm nghiên cứu cho rằng WD 1586 b đã bị cuốn vào quỹ đạo của ngôi sao lùn trắng do các lực tương tác sinh ra từ những hành tinh lân cận

Vanderburg và các đồng nghiệp của ông đã phát hiện WD 1856 b bằng cách sử dụng Kính viễn vọng không gian Tess của NASA tìm kiếm các thế giới ngoài hành tinh.

Nhóm nghiên cứu sau đó sử dụng Kính viễn vọng không gian Spitzer của NASA và thấy WD 1856 b không phát ra tia hồng ngoại, tức là vật thể này là một hành tinh chứ không phải là một ngôi sao khối lượng nhỏ hoặc một ngôi sao lùn nâu.

Sự tồn tại rõ ràng của WD 1856 b đặt ra nhiều câu hỏi thú vị cho các nhà thiên văn học và mở ra một lĩnh vực nghiên cứu ngoại hành tinh hoàn toàn mới.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

"Chùm" thiên thạch khổng lồ lần lượt sượt qua trái đất trong tuần này

Hải Anh |

Các thiên thạch "nguy hiểm tiềm tàng", nhiều kích thước khác nhau với đường di chuyển hướng về phía trái đất trong tuần này.

2 ngày nữa, tiểu hành tinh lớn bằng cây cầu London sẽ sượt qua trái đất

HỒNG HẠNH |

Tiểu hành tinh 2014 QJ33 có đường kính khoảng 100 mét, dự kiến sẽ sượt qua trái đất ở khoảng cách hơn 2,5 triệu kilomet vào ngày 17.9.

Thiên thạch to gấp đôi sân bóng đá sắp sượt qua trái đất

Hải Anh |

Thiên thạch "nguy hiểm tiềm tàng" to cỡ 2 sân bóng đá dự kiến bay sượt qua trái đất trong tuần tới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Chùm" thiên thạch khổng lồ lần lượt sượt qua trái đất trong tuần này

Hải Anh |

Các thiên thạch "nguy hiểm tiềm tàng", nhiều kích thước khác nhau với đường di chuyển hướng về phía trái đất trong tuần này.

2 ngày nữa, tiểu hành tinh lớn bằng cây cầu London sẽ sượt qua trái đất

HỒNG HẠNH |

Tiểu hành tinh 2014 QJ33 có đường kính khoảng 100 mét, dự kiến sẽ sượt qua trái đất ở khoảng cách hơn 2,5 triệu kilomet vào ngày 17.9.

Thiên thạch to gấp đôi sân bóng đá sắp sượt qua trái đất

Hải Anh |

Thiên thạch "nguy hiểm tiềm tàng" to cỡ 2 sân bóng đá dự kiến bay sượt qua trái đất trong tuần tới.