Phát hiện dấu chân hóa thạch lâu đời nhất tại công viên quốc gia Mỹ

Bảo Châu |

Các dấu chân hóa thạch có niên đại lâu đời nhất được tìm thấy tại Công viên Quốc gia Grand Canyon ở tiểu bang Arizona, Mỹ.

CNN dẫn nguồn tin mới đây từ công viên Quốc gia Grand Canyon cho biết, nhà địa chất Allan Krill, một giáo sư thỉnh giảng đến từ Na Uy tại Đại học Nevada, Las Vegas (UNLV), đã bắt gặp một tảng đá có các dấu chân hóa thạch 313 triệu năm tuổi, trong một chuyến đi bộ đường dài với các sinh viên vào năm 2016.

Quá thích thú với phát hiện của mình, giáo sư Krill đã gửi một bức ảnh chụp các dấu chân cho đồng nghiệp Stephen Rowland, một nhà cổ sinh vật học tại UNLV. Sau một thời gian nghiên cứu, ông Rowland và một nhóm đồng nghiệp đã công bố khám phá này trong một bài báo được xuất bản hôm 19.8 trên tờ tạp chí khoa học PLOS One .

Nhà cổ sinh vật học Rowland cho biết: “Đây là những dấu vết động vật có xương sống lâu đời nhất ở Grand Canyon, nơi được biết đến với rất nhiều vết tích hóa thạch... Chúng là một trong những dấu vết lâu đời nhất trên Trái đất của loài động vật đẻ trứng có vỏ, chẳng hạn như bò sát, và là bằng chứng sớm nhất về động vật có xương sống đi bộ trên cát".

Tảng đá chứa các dấu vết hóa thạch lộ ra sau khi một vách đá bị sụp xuống. Dù có thể quan sát rõ khi đi dọc theo con đường mòn đi bộ Bright Angel trong công viên Grand Canyon, nhưng dường những vết tích này chỉ được biết đến khi nó được nhà địa chất Krill chú ý tới.

Các nhà nghiên cứu cho biết, các dấu chân cho thấy hai con vật riêng biệt đang đi trên đoạn dốc của một cồn cát.

Hình thái của các dấu chân thậm chí đã cho thấy một dáng đi đặc biệt mà các nhà khoa học chưa biết đến ở động vật thời kỳ đầu. Theo đó, chân sau và chân trước ở một bên của con vật di chuyển cùng lúc với nhau, xen kẽ với các chân tương tự ở bên còn lại cũng di chuyển cùng nhau. Dáng đi này được thấy ở các loài động vật như chó hoặc mèo khi chúng di chuyển chậm, nhà cổ sinh vật học Rowland cho biết.

"Đường mòn Bright Angel đã cho thấy việc sử dụng dáng đi này từ rất sớm trong lịch sử động vật có xương sống. Trước đây chúng tôi không có thông tin gì về điều đó", ông Rowland nói.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản phát hiện hóa thạch trứng của loài khủng long chưa từng biết đến

HỒNG HẠNH |

Phần hóa thạch còn lại của một quả trứng khủng long được phát hiện ở Nhật Bản năm 1965, chính thức công nhận là thuộc về một loài chưa được biết đến trước đây.

Tìm thấy hóa thạch khủng long nhỏ nhất thế giới trong hổ phách ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra hóa thạch loài khủng long nhỏ nhất từng được biết tới ở khu vực Đông Nam Á.

Phát hiện hóa thạch của loài rùa to bằng chiếc xe ôtô ở Nam Mỹ

HỒNG HẠNH |

Hóa thạch của một trong những con rùa to nhất sống ở các sông, hồ từ khoảng 7-13 triệu năm trước được tìm thấy tại phía bắc Nam Mỹ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch trứng của loài khủng long chưa từng biết đến

HỒNG HẠNH |

Phần hóa thạch còn lại của một quả trứng khủng long được phát hiện ở Nhật Bản năm 1965, chính thức công nhận là thuộc về một loài chưa được biết đến trước đây.

Tìm thấy hóa thạch khủng long nhỏ nhất thế giới trong hổ phách ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra hóa thạch loài khủng long nhỏ nhất từng được biết tới ở khu vực Đông Nam Á.

Phát hiện hóa thạch của loài rùa to bằng chiếc xe ôtô ở Nam Mỹ

HỒNG HẠNH |

Hóa thạch của một trong những con rùa to nhất sống ở các sông, hồ từ khoảng 7-13 triệu năm trước được tìm thấy tại phía bắc Nam Mỹ.