Phát hiện dấu chân hóa thạch lâu đời nhất của con người ở Bắc Mỹ

Thanh Hà |

Dấu chân hóa thạch được phát hiện ở New Mexico, Mỹ, cho thấy loài người sơ khai đã đi qua Bắc Mỹ vào khoảng 23.000 năm trước.

Dấu chân hóa thạch được tìm thấy trong lòng hồ khô ở công viên quốc gia White Sands, được người quản lý công viên phát hiện lần đầu tiên năm 2009.

Các nhà khoa học tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) gần đây đã phân tích những hạt giống mắc kẹt trong dấu chân để xác định tuổi gần đúng của chúng, dao động từ khoảng 22.800 đến 21.130 năm trước.

Hầu hết nhà khoa học tin rằng, cuộc di cư cổ đại diễn ra trên một cây cầu đất nối liền Châu Á với Alaska, Mỹ. Cây cầu này hiện đã chìm dưới lòng đại dương.

Dựa trên nhiều bằng chứng khác nhau - gồm các công cụ bằng đá, xương hóa thạch và phân tích gene - các nhà nghiên cứu khác đã đưa ra loạt niên đại có khả năng về sự xuất hiện của con người ở Châu Mỹ, từ 13.000 đến 26.000 năm trước hoặc hơn.

Dấu chân cổ đại tại công viên quốc gia White Sands được xác định là bằng chứng sớm nhất được biết đến về con người ở Bắc Mỹ. Ảnh: NPS, USGS & Bournemouth University
Dấu chân cổ đại tại công viên quốc gia White Sands được xác định là bằng chứng sớm nhất được biết đến về con người ở Bắc Mỹ. Ảnh: NPS, USGS & Bournemouth University
Dấu chân cổ đại tại công viên quốc gia White Sands được xác định là bằng chứng sớm nhất được biết đến về con người ở Bắc Mỹ. Ảnh: NPS, USGS & Bournemouth University

Nghiên cứu hiện tại về dấu chân hóa thạch ở New Mexico cung cấp cơ sở vững chắc hơn cho thời điểm con người chắc chắn hiện diện ở Bắc Mỹ, mặc dù loài người có thể đã đến đây sớm hơn, theo các tác giả nghiên cứu.

Nhóm nhà khoa học lưu ý, dấu chân hóa thạch là bằng chứng trực tiếp và không thể chối cãi hơn là “các đồ tạo tác văn hóa, xương đã được sửa đổi hoặc các hóa thạch thông thường khác". “Những gì chúng tôi trình bày ở đây là bằng chứng về thời gian và địa điểm chắc chắn" - nhóm cho biết.

Dựa trên kích thước của những dấu chân, các nhà nghiên cứu tin rằng có một số dấu chân trẻ nhỏ và thanh thiếu niên sống trong kỷ băng hà cuối cùng. Nghiên cứu được công bố ngày 23.9 trên tạp chí Science.

Các cuộc khai quật trước đó tại công viên quốc gia White Sands cũng phát hiện ra những dấu vết hóa thạch của mèo răng kiếm, sói tuyết (direwolf), voi ma mút Colombia - những loài sinh vật thời tiền sử nay đã tuyệt chủng - cùng với nhiều động vật kỷ băng hà khác.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hóa thạch chim cánh cụt chân dài khổng lồ ở New Zealand

Thanh Hà |

Hóa thạch chim cánh cụt chân dài khổng lồ ở New Zealand do học sinh phát hiện khi tham gia trại hè giúp lấp đầy khoảng trống trong lịch sử tự nhiên.

Phát hiện hóa thạch thủy quái khổng lồ 500 triệu năm tuổi

Hải Anh |

Các nhà cổ sinh vật học Bảo tàng Hoàng gia Ontario, Canada, khai quật được hóa thạch của một trong những động vật chân đốt khổng lồ thịnh hành kỷ Cambri.

Phát hiện dấu chân hóa thạch lâu đời nhất tại công viên quốc gia Mỹ

Bảo Châu |

Các dấu chân hóa thạch có niên đại lâu đời nhất được tìm thấy tại Công viên Quốc gia Grand Canyon ở tiểu bang Arizona, Mỹ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phát hiện hóa thạch chim cánh cụt chân dài khổng lồ ở New Zealand

Thanh Hà |

Hóa thạch chim cánh cụt chân dài khổng lồ ở New Zealand do học sinh phát hiện khi tham gia trại hè giúp lấp đầy khoảng trống trong lịch sử tự nhiên.

Phát hiện hóa thạch thủy quái khổng lồ 500 triệu năm tuổi

Hải Anh |

Các nhà cổ sinh vật học Bảo tàng Hoàng gia Ontario, Canada, khai quật được hóa thạch của một trong những động vật chân đốt khổng lồ thịnh hành kỷ Cambri.

Phát hiện dấu chân hóa thạch lâu đời nhất tại công viên quốc gia Mỹ

Bảo Châu |

Các dấu chân hóa thạch có niên đại lâu đời nhất được tìm thấy tại Công viên Quốc gia Grand Canyon ở tiểu bang Arizona, Mỹ.