Phát hiện đáng chú ý khi WHO điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc

Hải Anh |

Một chuyên gia trong nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, các trang trại nuôi động vật hoang dã ở phía nam Trung Quốc là nguồn có khả năng nhất gây đại dịch COVID-19.

Trung Quốc đóng cửa các trang trại nuôi động vật hoang dã trong tháng 2.2020, Peter Daszak - nhà sinh thái học về dịch bệnh của EcoHealth Alliance và là thành viên phái đoàn WHO đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19 đầu năm nay - lưu ý.

Trong chuyến đi, chuyên gia Daszak cho biết, nhóm chuyên gia WHO tìm thấy bằng chứng mới rằng các trang trại nuôi động vật hoang dã cung cấp động vật cho chợ bán buôn hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.

Chuyên gia trong nhóm điều tra của WHO chia sẻ với NPR, phản ứng của chính phủ là dấu hiệu mạnh cho thấy, chính phủ Trung Quốc cho rằng những trang trại này là con đường có khả năng nhất để virus SARS-CoV-2 từ dơi ở phía nam Trung Quốc tiếp cận với con người ở Vũ Hán.

Những trang trại nuôi động vật hoang dã này - bao gồm các trang trại ở khu vực Vân Nam - nằm trong dự án của chính phủ Trung Quốc xúc tiến 20 năm qua.

"Họ bắt những động vật ngoại lai, như cầy hương, nhím, tê tê, gấu mèo và dúi, để nuôi nhốt chúng" - chuyên gia Daszak nói.

“Trung Quốc thúc đẩy việc nuôi động vật hoang dã như cách để giảm đói nghèo cho người dân vùng nông thôn. Chương trình này đã rất thành công. Năm 2016, Trung Quốc có 14 triệu người làm việc trong các trang trại nuôi động vật hoang dã. Đây là ngành có trị giá 70 tỉ USD" - chuyên gia Daszak nói.

Theo NPR, các trang trại giúp chính phủ Trung Quốc đạt mục tiêu đầy tham vọng về thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Tuy nhiên, ngay ngày 24.2.2020, khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán đang có dấu hiệu giảm bớt, chính phủ Trung Quốc đã có những động thái quan trọng với các trang trại này.

"Những gì Trung Quốc đã làm sau đó là rất quan trọng. Họ ra tuyên bố sẽ ngừng nuôi động vật hoang dã để làm thực phẩm" - chuyên gia trong nhóm điều tra của WHO nói.

Trên thực tế, chính phủ Trung Quốc đóng các trang trại. "Họ đã gửi cho nông dân hướng dẫn cách tiêu hủy động vật một cách an toàn, bằng cách chôn, giết hoặc thiêu động vật, những cách không để dịch bệnh lây lan" - ông Daszak nói thêm.

Lý giải cho động thái này, chuyên gia Daszak nhận định, những trang trại này có thể là điểm virus SARS-CoV-2 nhảy từ dơi sang động vật khác sau đó lây lan đến con người. "Tôi nghĩ SARS-CoV-2 đầu tiên xâm nhập vào người dân ở phía nam Trung Quốc. Nó đang được xem xét theo hướng đó" - ông nói.

Giải thích thêm cho lập luận này, chuyên gia trong nhóm điều tra của WHO lưu ý, nhiều trang trại nằm trong hoặc xung quanh một tỉnh phía nam Trung Quốc, tỉnh Vân Nam - nơi các nhà virus học phát hiện một loại virus ở dơi có 96% về mặt di truyền tương tự SARS-CoV-2. Tiếp đó, các trang trại nuôi những động vật được xem là loài mang các virus Corona như tê tê và cầy hương.

Trong chuyến công tác của WHO tại Trung Quốc, chuyên gia Daszak cho biết, nhóm điều tra đã tìm thấy bằng chứng mới cho thấy các trang trại này cung cấp động vật cho các nhà cung cấp tại chợ bán buôn hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán.

Chợ hải sản Hoa Nam là nơi đầu tiên phát hiện các ca COVID-19. Chợ Hoa Nam đã đóng cửa trong đêm 31.12.2019, ngay sau khi phát hiện các ca bệnh được gọi là bệnh viêm phổi lạ vào thời điểm đó.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền ông Biden ủng hộ WHO hoãn công bố báo cáo nguồn gốc COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc hoãn công bố bản báo cáo tóm tắt các phát hiện từ nhóm điều tra về nguồn gốc COVID-19.

WHO tính huỷ báo cáo sơ bộ nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Phái đoàn điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO dự tính hủy bỏ báo cáo sơ bộ thu thập được ở Trung Quốc.

Tổng giám đốc WHO thông tin thêm về cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19

Hải Anh |

Tất cả các giả thuyết trong cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 vẫn còn để ngỏ trong cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bàng hoàng khi nghe tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khi nhận được thông tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm tại Hàn Quốc, ở quê nhà, nhiều người bàng hoàng, lo lắng, xót xa.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Phạt cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" ở Hải Dương 7,5 triệu đồng

Mai Dung |

Ngày 9.2, đại diện Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H (sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) - cô đồng "đúng nhận, sai cãi" được dư luận quan tâm thời gian qua.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình hôm nay sẽ là những dòng tâm sự của một người phụ nữ. Chị có một cuộc sống đầy đủ vật chất với người chồng thành đạt và những đứa con ngoan. Nhưng chị đã không thể vượt qua nổi những xúc cảm trước một người đàn ông lớn tuổi. Liệu chị có dám đánh đổi một gia đình hạnh phúc để chạy theo những đam mê và cảm xúc của mình?

Sai phạm ở Sở Y tế Cần Thơ: Cấp dưới khai làm theo chỉ đạo cựu giám đốc sở

Anh Tú |

TPHCM - Trình bày tại phiên tòa chiều 9.2, chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ và nhân viên công ty NSJ Group cho rằng, mình không hưởng lợi từ các việc đã làm mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Chính quyền ông Biden ủng hộ WHO hoãn công bố báo cáo nguồn gốc COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc hoãn công bố bản báo cáo tóm tắt các phát hiện từ nhóm điều tra về nguồn gốc COVID-19.

WHO tính huỷ báo cáo sơ bộ nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Phái đoàn điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO dự tính hủy bỏ báo cáo sơ bộ thu thập được ở Trung Quốc.

Tổng giám đốc WHO thông tin thêm về cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19

Hải Anh |

Tất cả các giả thuyết trong cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 vẫn còn để ngỏ trong cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).