Phát hiện cụm COVID-19 mới, Bắc Kinh phong tỏa một phần

Hải Anh |

Có 11 khu dân cư ở phía nam Bắc Kinh, Trung Quốc, đã bị phong tỏa và 1 khu chợ bán buôn bị đóng cửa do phát hiện cụm COVID-19 mới, giới chức thành phố thông báo ngày 13.6.

Có 7 ca COVID-19 mới đã được xác nhận có liên quan tới chợ đầu mối Xinfadi. Có 6/7 ca COVID-19 này được xác nhận hôm 13.6, Reuters dẫn lời giới chức Bắc Kinh. Ngoài ra, 9 trường học và nhà trẻ gần chợ đã bị đóng cửa.

Việc đóng cửa chợ bán buôn ở Bắc Kinh diễn ra sau khi 2 người đàn ông làm việc tại một trung tâm nghiên cứu thịt mới đây tới khu chợ này và được xác nhận mắc COVID-19 hôm 12.6.

Mối lo ngại đang gia tăng về làn sóng virus SARS-CoV-2 mới  xuất hiện ở Trung Quốc trong bối cảnh nhiều quốc gia đã khống chế được dịch bệnh lây lan. Đại dịch COVID-19 được ghi nhận đầu tiên tại một chợ hải sản ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái.

Giới chức Bắc Kinh trước đó đã tạm ngừng buôn bán thịt bò và thịt cừu tại chợ Xinfadi cũng như đóng cửa các chợ bán buôn khác quanh thành phố.

Chủ tịch chợ Xinfadi chia sẻ với tờ Tin tức Bắc Kinh rằng, virus đã được phát hiện trên những chiếc thớt được dùng để sơ chế cá hồi nhập khẩu.

Trước mối lo ngại về nguy cơ lây lan SARS-CoV-2, các siêu thị lớn ở Bắc Kinh đã loại bỏ tất cả cá hồi khỏi quầy.

Giới chức Bắc Kinh cho biết, hơn 10.000 người tại chợ sẽ được xét nghiệm axit nucleic để phát hiện lây nhiễm COVID-19.

Chính quyền thành phố cũng hủy bỏ thực hiện kế hoạch mở lại các trường vào ngày 156 cho học sinh từ lớp 1 tới lớp 3 vì lo ngại có các ca nhiễm mới.

Bắc Kinh cũng sẽ kiểm tra các nhà hàng cũng như hải sản, thịt tươi sống và đông lạnh.

Ca COVID-19 đầu tiên ở Bắc Kinh sau 2 tháng được ghi nhận hôm 11.6 là người không có lịch sử di chuyển khỏi thành phố trong thời gian gần đây.

Hôm 12.6, Trung Quốc ghi nhận có 11 trường hợp COVID-19 mới và 7 ca COVID-19 không triệu chứng, theo cơ quan y tế quốc gia thông tin ngày 13.6.

Trong số các bệnh nhân mới được xác định có 5 bệnh nhân là ca nhập khẩu có liên quan tới du khách trở về từ nước ngoài, 6 ca còn lại là lây lan trong nước, tất cả đều ở Bắc Kinh.

Tổng số ca COVID-19 tại Trung Quốc hiện ở mức 83.075, và số người chết vẫn duy trì ở mức 4.634. Trung Quốc không tính bệnh nhân không có triệu chứng - những người dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không phát triệu chứng - là các ca mắc COVID-19. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Động thái của Bắc Kinh sau 2 ngày liên tiếp phát hiện ca lây lan cộng đồng

HỒNG HẠNH |

Sau 2 ngày liên tiếp phát hiện các ca lây lan cộng đồng, chính quyền Bắc Kinh cho đóng cửa chợ, lùi lịch học và mở rộng kiểm dịch.

WHO lý giải tỉ lệ tử vong COVID-19 thấp bất thường ở Nga

Song Minh |

Tỉ lệ tử vong do COVID-19 so với số bệnh nhân nhiễm virus ở Nga thấp bất thường.

Iran đưa ra con số về ca mắc COVID-19 gây choáng váng

Khánh Minh |

Quan chức y tế hàng đầu Iran cho biết, 15 triệu người Iran có thể đã bị nhiễm COVID-19, tương đương 1/5 dân số.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Động thái của Bắc Kinh sau 2 ngày liên tiếp phát hiện ca lây lan cộng đồng

HỒNG HẠNH |

Sau 2 ngày liên tiếp phát hiện các ca lây lan cộng đồng, chính quyền Bắc Kinh cho đóng cửa chợ, lùi lịch học và mở rộng kiểm dịch.

WHO lý giải tỉ lệ tử vong COVID-19 thấp bất thường ở Nga

Song Minh |

Tỉ lệ tử vong do COVID-19 so với số bệnh nhân nhiễm virus ở Nga thấp bất thường.

Iran đưa ra con số về ca mắc COVID-19 gây choáng váng

Khánh Minh |

Quan chức y tế hàng đầu Iran cho biết, 15 triệu người Iran có thể đã bị nhiễm COVID-19, tương đương 1/5 dân số.