Phát hiện COVID-19 trong tinh dịch, liệu có con đường lây truyền mới?

Thanh Hà |

Các bác sĩ Trung Quốc phát hiện trong tinh dịch bệnh nhân COVID-19 nam có virus. Nghiên cứu mới này mở ra khả năng COVID-19 có thể lây truyền qua đường tình dục.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc xét nghiệm tinh dịch của những nam giới mắc COVID-19 đã phát hiện một nhóm nhỏ có virus SARS-CoV-2 trong tinh tịch, mở ra khả năng dịch bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, The Guardian dẫn lời các nhà khoa học.

Nghiên cứu do các bác sĩ tiến hành tại bệnh viện thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc trên 38 nam giới nhập viện vì COVID-19. Kết quả cho thấy, 6 người trong số này, tương đương 16%, cho tinh dịch có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Các nhà nghiên cứu nói rằng, phát hiện này mới đang ở mức sơ bộ và chỉ có một số ít nam giới bị nhiễm bệnh nên cần nhiều nghiên cứu thêm để xem liệu lây truyền qua đường tình dục có đóng vai trò gì trong đại dịch COVID-19 không.

Theo đó, "các nghiên cứu tiếp theo cần liên quan tới thông tin chi tiết về phát tán virus, thời gian sống và mức độ tập trung trong tinh dịch", nhóm tác giả nêu trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa uy tín của Hiệp hội Y khoa Mỹ.

Các nhà nghiên cứu lưu ý, "nếu có thể chứng minh SARS-CoV-2 có thể lây truyền qua đường tình dục, điều đó có thể là một phần quan trọng trong phòng ngừa". Họ nhấn mạnh rằng, cần "đặc biệt xem xét thực tế là SARS-CoV-2 được phát hiện trong tinh dịch của bệnh nhân đã hồi phục".

Các chuyên gia độc lập cho biết, những phát hiện này thú vị nhưng nên cân nhắc cẩn trọng trong bối cảnh các nghiên cứu nhỏ khác không phát hiện virus SARS-CoV-2 trong tinh dịch.

Một nghiên cứu trước đây trên 12 bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc trong tháng 2 và tháng 3 cho thấy tất cả các mẫu tinh dịch đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Allan Pacey - giáo sư nghiên cứu về bệnh học tại Đại học Sheffield, Anh, nói rằng, những nghiên cứu không nên được xem là kết luận bởi có một số khó khăn chuyên môn trong xét nghiệm tinh dịch tìm virus. Ông nói rằng, sự xuất hiện của SARS-CoV-2 trong tinh dịch không chứng minh là virus có hoạt động và có khả năng lây truyền không.

"Tuy nhiên, chúng ta không nên bất ngờ nếu virus gây ra COVID-19 được tìm thấy trong tinh dịch của một số nam giới vì điều này đã được chứng minh với nhiều loại virus khác như Ebola và Zika" - ông nói.

Tương tự, giáo sư y học sinh sản Sheena Lewis, Đại học Queen’s Belfast ở Bắc Ireland nhận định, đây là nghiên cứu rất nhỏ và kết quả phát hiện của nghiên cứu này tương ứng với các nghiên cứu nhỏ khác cho thấy virus SARS-CoV-2 có trong các mẫu tinh dịch.

"Tuy nhiên, tác động lâu dài của SARS-CoV-2 đối với sinh sản nam vẫn chưa được biết đến" - bà nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nơi duy nhất ở Mỹ chưa bị COVID-19 tấn công

Thanh Hà |

Là vùng lãnh thổ duy nhất của Mỹ chưa bị COVID-19 tấn công, Samoa thuộc Mỹ (American Samoa) đã tự cách ly với thế giới bên ngoài gần 2 tháng qua nhằm ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh.

Phát hiện “giật mình” về đường lây nhiễm dễ dàng của COVID-19

Song Minh |

Nghiên cứu từ 3 gia đình Trung Quốc cho thấy gió điều hoà có thể góp phần lây nhiễm COVID-19.

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Nơi duy nhất ở Mỹ chưa bị COVID-19 tấn công

Thanh Hà |

Là vùng lãnh thổ duy nhất của Mỹ chưa bị COVID-19 tấn công, Samoa thuộc Mỹ (American Samoa) đã tự cách ly với thế giới bên ngoài gần 2 tháng qua nhằm ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh.

Phát hiện “giật mình” về đường lây nhiễm dễ dàng của COVID-19

Song Minh |

Nghiên cứu từ 3 gia đình Trung Quốc cho thấy gió điều hoà có thể góp phần lây nhiễm COVID-19.

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).