Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel cho biết, bồn cầu bằng đá vôi chạm khắc được phát hiện trong một cabin hình chữ nhật thuộc dinh thự rộng lớn nhìn ra khu vực phố cổ ngày nay. Bồn cầu này được thiết kế để ngồi thoải mái, với một bể tự hoại sâu được đào bên dưới.
“Một buồng vệ sinh riêng rất hiếm vào thời cổ đại, và chỉ một số ít được tìm thấy ngày nay" - AP dẫn lời Yaakov Billig, giám đốc cuộc khai quật.
Ông nói thêm: “Chỉ những người giàu mới đủ tiền mua bồn cầu". Ông lưu ý, một giáo sĩ Do Thái nổi tiếng từng gợi ý rằng, để chứng minh sự giàu có là "phải có một bồn cầu bên cạnh bàn của mình".
Xương động vật và đồ gốm cũng được tìm thấy trong bể tự hoại có thể làm sáng tỏ lối sống và chế độ ăn uống cũng như các căn bệnh của những người sống vào thời điểm đó, theo cơ quan quản lý cổ vật.
Các nhà khảo cổ học cũng tìm được một số cột và trụ bằng đá cổ xưa cũng như tìm ra bằng chứng về một khu vườn gần đó với cây ăn trái và cây thủy sinh - những bằng chứng cho thấy người sống ở khu vực được khai quật khảo cổ khá giàu có.