Chủng SARS-CoV-2 được nhìn thấy đầu tiên ở Italia hồi tháng 2 năm nay hiện là chủng virus chiếm ưu thế, một nhóm các nhà khoa học thông tin hôm 2.7.
Trong bài viết xuất bản trên tạp chí khoa học Cell, các nhà nghiên cứu làm việc với nhóm Sheffield COVID-19 Genomics Group tuyên bố, chủng mới này "đã trở thành dạng phổ biến nhất trong đại dịch toàn cầu". Chủng này khác với chủng virus xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc - nơi khởi phát đại dịch COVID-19 từ cuối năm ngoái.
Theo tạp chí Cell, việc truy dấu virus cho thấy, tỉ lệ lưu hành của chủng virus được đặt tên là G614 chiếm tỉ lệ phổ biến hơn D614 - chủng virus ban đầu.
"Theo dõi động các tần số thay đổi cho thấy mẫu tuần hoàn của G614 tăng ở nhiều cấp độ địa lý: Quốc gia, khu vực và đô thị" - các nhà khoa học nêu trong báo cáo.
Theo các nhà khoa học, tính nhất quán của chủng này có ý nghĩa thống kê cao, cho thấy chủng G614 có thể "sung sức" hơn.
Tuy nhiên, giới chuyên môn không thể nhất trí về lý do khiến chủng mới này chiếm ưu thế hơn. Các nhà khoa học tham gia nghiên cứu cho rằng, chủng mới hơn có thể độc hại hơn trong khi một số nhà nghiên cứu lại đưa ra một số nhận định khác.
Dù vậy, các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh, phát hiện của họ có thể chỉ ra rằng, chủng virus mới có tốc độ lây nhiễm cao hơn nhưng không có bằng chứng cho thấy đây là chủng nguy hiểm hơn chủng có nguồn gốc từ Vũ Hán.