Phát hiện chủng SARS-CoV-2 đột biến ở Philippines

Hải Anh |

Một chủng SARS-CoV-2 đột biến được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn biến thể ban đầu đã được phát hiện ở Philippines.

Theo Trung tâm bộ gene Philippines, chủng G614 cùng kiểu gene với chủng D614 ban đầu, đã được phát hiện trong lượng nhỏ mẫu dương tính COVID-19 ở thành phố Quezon của nước này, Straits Times đưa tin.

"Hồi tháng 6, cả D614 cũng như G614 đã được phát hiện trong một số mẫu nhỏ các ca dương tính" - Trung tâm bộ gene Philippines  cho biết. Đây là đơn vị đã tiến hành giải trình tự cả bộ gene cũng như nhắm tới giải trình trụ của virus SARS-CoV-2 ở Philippines như một phần của nghiên cứu xác nhận bộ kit RT-PCR được phát triển ở nước này.

"Mặc dù thông tin này xác nhận sự hiện diện của G614 ở Philippines, chúng tôi lưu ý rằng, tất cả các mẫu thử nghiệm đều từ thành phố Quezon và có thể không đại diện cho toàn cảnh đột biến của cả nước" - trung tâm thông tin thêm.

Đột biến này làm thay đổi axit amin ở vị trí 614, từ D (axit aspartic) thành G (glycine) - do đó tên đột biến D614G. Như vậy, từ chủng D614 ban đầu hiện tại virus SARS-CoV-2 biến chủng thành G614.

Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Cell hồi tháng 7, các chuyên gia phát hiện ra rằng, những bệnh nhân bị nhiễm biến thể G614 có tải lượng virus (số lượng virus có trong máu) cao hơn so với những người bị nhiễm chủng D614. Tuy nhiên, chủng G614 dường như không gây tử vong nhiều hơn cũng như không làm bệnh trầm trọng hơn.

"Dù vậy, vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy những người nhiễm biến thể G614 thực sự có khả năng lây truyền cao hơn những người nhiễm D614 và sự đột biến này dường như không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả lâm sàng" - Trung tâm bộ gen Philippines giải thích.

Tuy nhiên, cơ sở nghiên cứu lưu ý rằng, việc xem xét sự lây lan của G614, theo dõi liên tục đột biến nói trên cũng như các đột biến thường xuyên được quan sát khác cần phải được thực hiện. Việc theo dõi sẽ giúp hiểu rõ hơn về lộ trình tiến hóa của SARS-CoV-2 để xác định các chiến lược ngăn chặn, chẩn đoán và điều trị.

Tính tới 16.8, Philippines ghi nhận 3.420 ca COVID-19 mới và có mức tăng kỷ lục trong một ngày là 40.397 bệnh nhân phục hồi, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 161.253 và 112.586 bệnh nhân COVID-19 hồi phục.

Trong khi đó, Philippines đã ghi nhận 2.665 người chết vì đại dịch COVID-19 sau gần 7 tháng kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Malaysia phát hiện biến chủng virus Corona lây lan gấp 10 lần so với Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Malaysia phát hiện ra một biến chủng của virus Corona có khả năng lây lan nhanh gấp 10 lần so với chủng SARS-CoV-2 có nguồn gốc ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Thêm những phát hiện về SARS-CoV-2

Bs Bình Nguyên |

Khảo sát trên 5.449 người nhập viện vì SARS-CoV-2, Northwell Health - hệ thống chăm sóc sức khỏe ở New York, Mỹ - thấy có tới 36,6% bị suy thận cấp (STC), tức gần 2.000 người và 15% trong số này suy thận trầm trọng đến mức phải lọc máu.

WHO nói gì khi Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 ở hàng đông lạnh nhập khẩu

Thanh Hà |

Hai thành phố Trung Quốc phát hiện dấu vết virus SARS-CoV-2 trong thực phẩm đông lạnh nhập khẩu dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hạ thấp khả năng virus gây đại dịch COVID-19 xâm nhập vào chuỗi thực phẩm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Malaysia phát hiện biến chủng virus Corona lây lan gấp 10 lần so với Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Malaysia phát hiện ra một biến chủng của virus Corona có khả năng lây lan nhanh gấp 10 lần so với chủng SARS-CoV-2 có nguồn gốc ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Thêm những phát hiện về SARS-CoV-2

Bs Bình Nguyên |

Khảo sát trên 5.449 người nhập viện vì SARS-CoV-2, Northwell Health - hệ thống chăm sóc sức khỏe ở New York, Mỹ - thấy có tới 36,6% bị suy thận cấp (STC), tức gần 2.000 người và 15% trong số này suy thận trầm trọng đến mức phải lọc máu.

WHO nói gì khi Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 ở hàng đông lạnh nhập khẩu

Thanh Hà |

Hai thành phố Trung Quốc phát hiện dấu vết virus SARS-CoV-2 trong thực phẩm đông lạnh nhập khẩu dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hạ thấp khả năng virus gây đại dịch COVID-19 xâm nhập vào chuỗi thực phẩm.