Phát hiện chấn động làm đảo lộn hiểu biết về Dải Ngân hà

Phương Linh |

Nghiên cứu mới chỉ ra trung tâm của Dải Ngân hà có thể là vật chất tối thay vì một hố đen siêu lớn như hiểu biết lâu nay.

Điều gì sẽ xảy ra nếu trung tâm thiên hà của Trái đất rốt cuộc không phải là một hố đen siêu lớn mà thay vào đó là một khối lượng lớn vật chất tối? Điều đó sẽ làm đảo lộn hiểu biết lâu nay của con người về Dải Ngân hà.

Trong một nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí khoa học MNRAS Letters, các nhà khoa học từ Italia, Argentina và Colombia đã cung cấp bằng chứng chỉ ra khả năng này.

Trước đây, giới khoa học đã đưa ra ý tưởng về một hố đen siêu lớn ''khối lượng gấp 4 triệu lần Mặt trời'' ở trung tâm Dải Ngân Hà, dựa trên quỹ đạo của một số ngôi sao cụ thể. Hố đen siêu lớn được gọi là Nhân Mã A* thu hút các ngôi sao quay xung quanh nó.

Tuy nhiên, phát hiện về một lớp vật thể không gian mới đã phủ bóng lên lý thuyết về hố đen. Những vật thể này “trông giống như khí nhưng hoạt động giống như các ngôi sao” và tổng cộng có 6 vật thể, kí hiệu G, thuộc loại này với quỹ đạo dài từ 170 đến 1.600 năm.

Gần đây, quỹ đạo không đổi của chúng đã dẫn đến một lý thuyết mới về trung tâm của Dải Ngân hà, cạnh tranh với lý thuyết hố đen.

Năm 2014, các nhà khoa học quan sát thấy vật thể G2 đi qua điểm gần nhất của nó với Nhân Mã A* và bị kéo giãn ra, biến dạng nhưng không bị phá hủy hoặc hút vào bên trong. Các nhà khoa học từ Trung tâm Vật lý Thiên văn Tương đối tính Quốc tế ở Italia cho biết, đây là một dấu hiệu cho thấy Nhân mã A* có thể là một thứ gì đó không phải là một hố đen siêu lớn.

Vào năm 2020, cũng chính nhóm nghiên cứu này đã công bố phát hiện rằng G2 và S2 có thể đang trải qua cùng một loại lực hấp dẫn khác nhau gần Nhân Mã A*. Trong phân tích song song về lỗ đen và vật chất tối, họ cho rằng hoạt động của các vật thể phù hợp hơn với một loại vật chất tối cụ thể, như vậy có vẻ đúng hơn về mặt thống kê.

Vật chất tối chiếm 30% vũ trụ và là loại vật chất mà chúng ta không thể nhìn thấy nhưng có thể đo lường nó thông qua tác động của nó lên lực hấp dẫn và các vật thể xung quanh. Nhưng sự hiện diện của nó, cùng với ý tưởng liên quan về năng lượng tối - chiếm tổng cộng 99,5% khối lượng của vũ trụ xung quanh chúng ta - cung cấp mảnh ghép còn thiếu cho vô số câu hỏi trong lĩnh vực vật lý và vũ trụ học.

Vật chất tối có thể biến thành hố đen, và các nhà khoa học cho rằng, hiện tại Nhân mã A* dường như chỉ là một khối vật chất tối dày đặc thu hút các vật thể lân cận giống như một hố đen và sẽ cần nhiều vật chất hơn nữa mới có thể thực sự biến thành hố đen. Và nếu khả năng này thành sự thực, thì điều đó có thể giúp giải thích cách thức ban đầu hình thành nên các hố đen siêu lớn - điều mà các nhà khoa học đã hoang mang trong nhiều thập kỷ.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học giải thích rằng không chỉ các vật thể không gian G2 và S2 bị ảnh hưởng trực tiếp mới phù hợp với lý thuyết vật chất tối. Họ đã mở rộng nghiên cứu của mình đến những ngôi sao gần nhất quay quanh Nhân Mã A* và nhận thấy những ngôi sao đó cũng hoạt động nhất quán với mô hình vật chất tối.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới chứng tỏ Stephen Hawking đã đúng về hố đen

Song Minh |

Lý thuyết về hố đen do nhà bác học thiên tài người Anh Stephen Hawking phát triển vào những năm 1970 được chứng minh là đúng.

Thủ phạm khiến thanh thiên hà của Dải Ngân hà quay chậm đi đáng kể

Thanh Hà |

Tốc độ quay thanh thiên hà của Dải Ngân hà, vốn được tạo thành từ hàng tỉ ngôi sao, đã chậm đi khoảng 1/4 kể từ khi hình thành.

Bất ngờ với vai trò không thể tin được của hố đen

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới phát hiện điều ngạc nhiên là hố đen có thể giúp các thiên hà hình thành các ngôi sao mới, thay vì "nuốt chửng" sao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nghiên cứu mới chứng tỏ Stephen Hawking đã đúng về hố đen

Song Minh |

Lý thuyết về hố đen do nhà bác học thiên tài người Anh Stephen Hawking phát triển vào những năm 1970 được chứng minh là đúng.

Thủ phạm khiến thanh thiên hà của Dải Ngân hà quay chậm đi đáng kể

Thanh Hà |

Tốc độ quay thanh thiên hà của Dải Ngân hà, vốn được tạo thành từ hàng tỉ ngôi sao, đã chậm đi khoảng 1/4 kể từ khi hình thành.

Bất ngờ với vai trò không thể tin được của hố đen

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới phát hiện điều ngạc nhiên là hố đen có thể giúp các thiên hà hình thành các ngôi sao mới, thay vì "nuốt chửng" sao.