Phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng người vô gia cư ở Mỹ

Phương Linh |

Giới chức y tế Mỹ cho biết đã phát hiện hai người vô gia cư đầu tiên nhiễm COVID-19 ở thành phố Los Angeles.

Thống đốc Gavin Newsom trước đó đã tuyên bố một người vô gia cư không rõ nơi sinh sống, đã có kết quả xét nghiệm dương tính ở tiểu bang California, theo Bộ Y tế Công cộng tiểu bang.

CNN dẫn nguồn tin từ Giám đốc Y tế Công cộng Los Angeles - Barbara Ferrer cho biết, ngoài ra, một nhân viên làm việc tại một cơ sở lưu trú cho người vô gia cư của hạt Los Angeles cũng bị nhiễm COVID-19.

Giám đốc Barbara Ferrer cũng thông báo thêm 7 trường hợp tử vong và 342 trường hợp nhiễm mới ở hạt Los Angeles trong vòng 24h qua, nâng tổng số ca COVID-19 tại địa phương này lên 2.474.

Có gần 60.000 người được coi là vô gia cư tại hạt Los Angeles vào năm 2019.

Tính tới thời điểm hiện nay, toàn nước Mỹ ghi nhận tổng số 164.253 ca nhiễm COVID-19 và 3.165 trường hợp đã tử vong.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Binh sĩ Mỹ đầu tiên tử vong vì COVID-19

Hải Anh |

Một thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang New Jersey đã qua đời hôm 28.3 sau khi nhập viện hơn một tuần, trở thành binh sĩ Mỹ đầu tiên tử vong vì COVID-19.

Nhiều nước hỗ trợ vật tư y tế cho Mỹ để chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chuyến bay đầu tiên hỗ trợ vật tư y tế chống dịch COVID-19 đã hạ cánh xuống New York hôm 29.3, theo thông tin từ Reuters.

Lý do khiến Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới

Ngọc Vân |

Các chuyên gia y tế công cộng cho rằng Mỹ hiện vẫn chưa đạt đỉnh dịch, và có một số lý do khiến Mỹ đứng đầu thế giới về số ca COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Binh sĩ Mỹ đầu tiên tử vong vì COVID-19

Hải Anh |

Một thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang New Jersey đã qua đời hôm 28.3 sau khi nhập viện hơn một tuần, trở thành binh sĩ Mỹ đầu tiên tử vong vì COVID-19.

Nhiều nước hỗ trợ vật tư y tế cho Mỹ để chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chuyến bay đầu tiên hỗ trợ vật tư y tế chống dịch COVID-19 đã hạ cánh xuống New York hôm 29.3, theo thông tin từ Reuters.

Lý do khiến Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới

Ngọc Vân |

Các chuyên gia y tế công cộng cho rằng Mỹ hiện vẫn chưa đạt đỉnh dịch, và có một số lý do khiến Mỹ đứng đầu thế giới về số ca COVID-19.