Phát hiện bình cổ Trung Quốc trị giá triệu đô trong ngôi nhà hẻo lánh

HỒNG HẠNH |

Một chiếc bình cổ Trung Quốc trị giá 9 triệu USD được phát hiện sau nhiều ngày bị lãng quên tại một ngôi nhà hẻo lánh ở Châu Âu.

Chiếc bình cổ được hãng đấu giá Sotheby's mô tả là “kiệt tác bị lãng quên”, là cổ vật quý hiếm ở thế kỷ 18, được tìm thấy trong một ngôi nhà hẻo lánh tại Châu Âu cùng với những con vật nuôi của một người phụ nữ 80 tuổi.

Chiếc bình cực kỳ khác lạ với thiết kế hoa màu xanh trắng, là cống phẩm chế tạo riêng cho vua Càn Long, được đấu giá tại Hong Kong (Trung Quốc) với mức chốt 9 triệu USD vào ngày 11.7.

“Thật kỳ diệu khi chiếc bình mỏng manh này đã tồn tại được hơn nửa thế kỷ trong một ngôi nhà hẻo lánh cùng với đàn mèo chạy xung quanh” - Chủ tịch hãng đấu giá Sotheby's Nicolas Chow cho biết.

Trong một video được đăng lên Youtube, ông Johan Bosch van Rosenthal, nhà tư vấn nghệ thuật và là người tìm thấy chiếc bình kể lại, khi ông phát hiện ra chiếc bình thì nó bám đầy bụi.

“Tôi đã đến một căn phòng với một số tác phẩm nghệ thuật cổ xưa của Trung Quốc thuộc về một người phụ nữ 80 tuổi. Bà đã chỉ cho tôi một chiếc bình Trung Quốc được mạ vàng ở trên tủ mà bà cho rằng có gì đó đặc biệt và giá trị” - CNN dẫn lời ông Johan Bosch van Rosenthal.

Chiếc bình đã được giám định bởi các chuyên gia của Sotheby’s. Các chuyên gia đã tìm thấy mẫu bình sứ tương tự tại kho lưu trữ hoàng gia Trung Quốc.

Mẫu hiện vật trước đây từng được lưu giữ trong Cung Càn Thanh tại Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, từng được vua Càn Long ca ngợi bởi thiết kế tinh xảo.

Hồ sơ của Sotheby’s cho thấy, hiện vật từng được mang ra đấu giá ở London vào năm 1954 và được bán với giá 56 USD. Sau đó, nó được sang tay cùng năm với giá 101 USD. Hiện vật có tên Harry Garner Reticined Vase, được đặt theo tên của nhà sưu tập sở hữu nó trước đây.

Vào năm 2010, một chiếc bình khác từ triều đại của vua Càn Long bán với giá 68 triệu USD, được cho là tác phẩm nghệ thuật kỷ lục thế giới lúc bấy giờ.

Năm 2018, một chiếc bình thế kỷ 18, được tìm thấy trong một hộp đựng giày trong căn gác của một gia đình Pháp và bán với giá 19 triệu USD.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cứu cây cầu cổ gần nghìn tuổi có mái che đẹp nhất bị lũ cuốn

Thanh Hà |

Cây cầu cổ ở Trung Quốc gần nghìn năm tuổi được mệnh danh là một trong những cây cầu có mái che đẹp nhất, bị lũ lụt làm hư hại sẽ được sửa chữa, giới chức địa phương cho biết.

Từ đầu mùa mưa lũ, 433 sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo

HỒNG HẠNH |

Kể từ đầu tháng 6.2020 - bắt đầu mùa mưa lũ ở Trung Quốc - đến nay, 433 con sông vượt quá mức cảnh báo, trong đó mực nước ở 33 con sông đạt kỷ lục.

Mưa lũ kéo dài 30 ngày liên tiếp, Trung Quốc ban bố cảnh báo mới

HỒNG HẠNH |

Những trận mưa lũ xảy ra ở miền Nam Trung Quốc trong suốt 30 ngày qua khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban bố cảnh báo mới vào ngày 1.7.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Trung Quốc cứu cây cầu cổ gần nghìn tuổi có mái che đẹp nhất bị lũ cuốn

Thanh Hà |

Cây cầu cổ ở Trung Quốc gần nghìn năm tuổi được mệnh danh là một trong những cây cầu có mái che đẹp nhất, bị lũ lụt làm hư hại sẽ được sửa chữa, giới chức địa phương cho biết.

Từ đầu mùa mưa lũ, 433 sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo

HỒNG HẠNH |

Kể từ đầu tháng 6.2020 - bắt đầu mùa mưa lũ ở Trung Quốc - đến nay, 433 con sông vượt quá mức cảnh báo, trong đó mực nước ở 33 con sông đạt kỷ lục.

Mưa lũ kéo dài 30 ngày liên tiếp, Trung Quốc ban bố cảnh báo mới

HỒNG HẠNH |

Những trận mưa lũ xảy ra ở miền Nam Trung Quốc trong suốt 30 ngày qua khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban bố cảnh báo mới vào ngày 1.7.