Phát hiện biến thể COVID-19 mới "né" vaccine

Ngọc Vân |

Biến thể COVID-19 A.30 "né tránh hiệu quả" các kháng thể do vaccine Pfizer & AstraZeneca tạo ra, theo một nghiên cứu mới trong phòng thí nghiệm.

RT đưa tin, một nghiên cứu mới trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng biến thể A.30 - được phát hiện ở Angola và Thụy Điển - có khả năng chống lại các kháng thể do vaccine Pfizer và AstraZeneca tạo ra.

Một nhóm nghiên cứu từ Đức đã xem xét biến thể A.30 hiếm gặp lần đầu tiên được ghi nhận ở Tanzania và sau đó được phát hiện ở một số bệnh nhân ở Angola và Thụy Điển vào mùa xuân này. Họ so sánh biến thể này với các biến thể Beta và Eta. Các nhà nghiên cứu cho biết Beta được chọn vì nó có "mức độ kháng kháng thể cao nhất".

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cellular & Molecular Immunology tuần này, biến thể A.30 cho thấy khả năng xâm nhập vào hầu hết các tế bào chủ, bao gồm tế bào thận, gan và phổi.

Nghiên cứu cho thấy, biến thể A.30 “xâm nhập vào một số dòng tế bào nhất định với hiệu suất tăng lên và tránh được kháng thể trung hòa do vaccine COVID-19 của AstraZeneca hoặc Pfizer".

Biến thể cũng được chứng minh là có khả năng kháng thuốc đơn dòng Bamlanivimab, được sử dụng để điều trị COVID-19, nhưng dễ bị tổn thương trước hỗn hợp Bamlanivimab và Etesevimab.

A.30 cho đến nay vẫn chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt kê là một biến thể đáng quan tâm hoặc lo ngại, do tỷ lệ phổ biến thấp.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

WHO sắp ban hành hướng dẫn sử dụng thuốc Merck điều trị COVID-19

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang tìm kiếm thêm dữ liệu về thuốc điều trị COVID-19 và hy vọng đưa ra hướng dẫn sử dụng vào tuần tới.

Phát hiện loại thuốc giá rẻ có thể giảm nguy cơ mắc COVID-19 nặng

Khánh Minh |

Một loại thuốc giá rẻ có sẵn có thể làm giảm nguy cơ mắc COVID-19 nặng xuống gần 1/3 ở những người có nguy cơ cao, theo nghiên cứu mới.

Biến thể COVID-19 đang dễ lan truyền trong không khí hơn?

Phương Linh |

Hai nghiên cứu mới đưa ra lời giải thích khả thi cho việc biến thể COVID-19 dễ lây lan hơn: Virus biến đổi để lây lan hiệu quả hơn qua không khí.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

WHO sắp ban hành hướng dẫn sử dụng thuốc Merck điều trị COVID-19

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang tìm kiếm thêm dữ liệu về thuốc điều trị COVID-19 và hy vọng đưa ra hướng dẫn sử dụng vào tuần tới.

Phát hiện loại thuốc giá rẻ có thể giảm nguy cơ mắc COVID-19 nặng

Khánh Minh |

Một loại thuốc giá rẻ có sẵn có thể làm giảm nguy cơ mắc COVID-19 nặng xuống gần 1/3 ở những người có nguy cơ cao, theo nghiên cứu mới.

Biến thể COVID-19 đang dễ lan truyền trong không khí hơn?

Phương Linh |

Hai nghiên cứu mới đưa ra lời giải thích khả thi cho việc biến thể COVID-19 dễ lây lan hơn: Virus biến đổi để lây lan hiệu quả hơn qua không khí.